08:12 02/08/2019

Palestine phản đối Israel ngăn cản hoạt động của các tổ chức quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1/8, Palestine đã cáo buộc Israel tìm cách ngăn cản các tổ chức quốc tế hoạt động tại những vùng lãnh thổ của Palestine.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Palestine nhận lương thực cứu trợ tại Khan Yunis, phía nam Dải Gaza. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp tại thành phố Ramallah với Giám đốc khu vực của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Muhannad Hadi, Bộ trưởng Phát triển Xã hội Palestine Ahmad Majdalani cho biết chính quyền Palestine hoan nghênh sự hiện diện của quốc tế tại Palestine. Ông Majdalani nhấn mạnh Palestine luôn lưu ý việc duy trì hoạt động của tất cả các tổ chức quốc tế và các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ), bởi Israel đang tìm cách ngăn cản các tổ chức này hoạt động tại Palestine.

Cũng theo ông Majdalani, Palestine sẽ hành động phù hợp thông qua quan hệ với các nước để đảm bảo sự ủng hộ tài chính cần thiết cho WFP.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Ai Cập Bassam Radi, cho biết Tổng thống nước này Abdel Fatah El-Sisi đã tiếp cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner, người đang có chuyến thăm Cairo nhằm thảo luận về tiến trình hòa bình Palestine-Israel và những giải pháp để nối lại đàm phán giữa hai bên.

Theo ông Radi, tại cuộc gặp trên, Tổng thống El-Sisi đã khẳng định việc Ai Cập ủng hộ thành lập nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ai Cập cũng nhấn mạnh sự ủng hộ nhằm tiến tới một giải pháp kịp thời và toàn diện cho vấn đề Palestine, thúc đẩy những nỗ lực để khôi phục tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel phù hợp với các thỏa thuận và luật pháp quốc tế và trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. 

Trong khi đó, cố vấn Kushner cũng khẳng định tầm quan trọng của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ai Cập liên quan tới tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong tăng cường an ninh và ổn định tại khu vực, cũng như những nỗ lực của Cairo trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi và cố vấn Kushner cũng đã trao đổi về các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Việt Khoa - Đình Viễn (TTXVN)