07:21 25/07/2014

Palestine kiện Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế

Ngày 25/7, một luật sư người Pháp cho biết ông đã thay mặt Bộ trưởng Tư pháp Palestine đâm đơn kiện quân đội Israel "phạm tội ác chiến tranh" lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ngày 25/7, một luật sư người Pháp cho biết ông đã thay mặt Bộ trưởng Tư pháp Palestine đâm đơn kiện quân đội Israel "phạm tội ác chiến tranh" lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).    

Israel nã pháo về phía Dải Gaza từ một địa điểm gần biên giới giữa Israel và dải đất hiện do Phong trào Hamas kiểm soát ngày 24/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời báo giới, luật sư Gilles Devers cho biết đơn kiện nhằm vào "tội ác chiến tranh do quân đội Israel phạm phải trong tháng 6 và tháng 7/2014 tại Palestine" trên danh nghĩa chiến dịch "Vành đai Bảo vệ". Ông nói: "Israel, cường quốc xâm lược, đang tiến hành một chiến dịch quân sự mà về nguyên tắc và hình thức đã vi phạm nền tảng của luật pháp quốc tế". Kể từ khi được phát động hôm 8/7, chiến dịch của tấn công của Israel tại Gaza đã làm hơn 800 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.200 người bị thương.    

Trong diễn biến liên quan, nguồn tin y tế và an ninh Palestine cho biết cùng ngày 25/7, hai người Palestine tại Bờ Tây đã bị bắn chết - trong đó 1 người thiệt mạng dưới tay binh sĩ Israel và 1 người là nạn nhân của những người Israel định cư.


TN