07:08 10/07/2012

Palestin chuẩn bị khai quật tử thi ông Arafat để điều tra

Cố vấn Tổng thống Palexstin, ông Saeb Erekat ngày 9/7 cho biết, Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas đã phê chuẩn quyết định cho phép khai quật tử thi cố Tổng thống nước này Yasser Arafat để điều tra nguyên nhân khiến ông Arafat tử vong.

Cố vấn Tổng thống Palexstin, ông Saeb Erekat ngày 9/7 cho biết, Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas đã phê chuẩn quyết định cho phép khai quật tử thi cố Tổng thống nước này Yasser Arafat để điều tra nguyên nhân khiến ông Arafat tử vong.

 

Ông Yasser Arafat năm 2003. Nguồn: Internet

 

Ông Saeb Erekat cho biết, Chính quyền Dân tộc Palestin (PNA) đã mời các chuyên gia Thụy Sĩ tới Bờ Tây để lấy mẫu xét nghiệm tử thi của ông Arafat. Hiện phía Palestin đang đợi các chuyên gia Thụy Sĩ bố trí chuyến công tác nghiên cứu này. Điều đó thể hiện sự quyết tâm của các nhà lãnh đạo Palextin trong việc tiếp tục điều tra về nguyên nhân và hoàn cảnh qua đời của ông Arafat mà đến nay các nhà lãnh đạo Palestin vẫn chưa chính thức công bố kết luận cuối cùng.

 

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Viện nghiên cứu vật lý phóng xạ thuộc trường Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ phát hiện chất phóng xạ nồng độ cao trong vật dụng cá nhân của cố lãnh tụ Arafat, làm dấy lên những đồn đoán rằng nhà lãnh đạo huyền thoại của Palestin đã bị đầu độc bằng chất đồng vị phóng xạ polonium. Chất phóng xạ này được tìm thấy trong vụ cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko bị sát hại năm 2006 sau khi uống chè có pha chất này tại một khách sạn ở London, Anh. Tuy nhiên, các chuyên gia Thụy Sĩ cho rằng để khẳng định giả thuyết cho rằng ông Arafat bị đầu độc bởi chất phóng xạ polonium, cần phải khai quật tử thi để phân tích.

 

Lãnh tụ Arafat, người được giải Nôben hòa bình vì đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Palestin trong gần 4 thập kỷ, đã từ trần ngày 11/11/2004 sau khi được đưa tới Pháp điều trị vài tuần. Tuy nhiên, các quan chức Pháp không tiết lộ nguyên nhân "cái chết" của ông, gây nhiều giả thuyết và tin đồn xung quanh vấn đề này. Trong khi đó, các quan chức Palextin cáo buộc Ixraen đã tiến hành đầu độc ông Arafat trong một thời gian dài.

 

TTXVN/Tin tức