06:16 05/06/2012

Pakixtan thử tên lửa thứ 5 trong hai tháng

Sáng 5/6, Pakixtan đã thử thành công tên lửa hành trình Hatf-VII (còn gọi là Babur) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là vụ thử tên lửa thứ 5 của Pakixtan trong gần hai tháng qua.

Sáng 5/6, Pakixtan đã thử thành công tên lửa hành trình Hatf-VII (còn gọi là Babur) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là vụ thử tên lửa thứ 5 của Pakixtan trong gần hai tháng qua.

 

Thông báo của quân đội Pakixtan cho biết tên lửa đã được phóng thành công từ một địa điểm bí mật trước sự chứng kiến của các quan chức quốc phòng và các nhà khoa học. Đây là loại tên lửa do Pakixtan tự sản xuất, có tầm bắn 700 km, bay chậm, chính xác, bám sát địa hình và có tính năng tránh được sự phát hiện của rađa. Tổng thống và Thủ tướng Pakixtan đã chúc mừng các nhà khoa học tiến hành vụ thử thành công, cho rằng cuộc thử nghiệm sẽ giúp quân đội Pakixtan nâng cao khả năng đánh chặn và tăng cường an ninh quốc gia.

 

Ngày 29/5, Pakixtan đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hatf IX có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong ảnh: Tên lửa Hatf IX rời bệ phóng từ vị trí không được tiết lộ ở Pakixtan, ngày 29/5. Ảnh: AFP/TTXVN.

 

Đây là vụ thử thứ 5 của Pakixtan kể từ khi Ấn Độ thử tên lửa tầm xa Agni-V hồi tháng 4. Cụ thể, ngày 24/4, Pakixtan đã thử thành công tên lửa đạn đạo Hatf-IV có tầm bắn 1.000 km, tiếp đó thử tên lửa đạn đạo Hatf-III có tầm bắn 290 km, tên lửa Hatf-IX có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 60 km, và tên lửa hành trình Hatf-VIII có tầm bắn hơn 350 km.

 

 

TTXVN/Tin tức