05:15 13/05/2011

Pakixtan: Taliban đánh bom trả thù cho Osama Bin Laden

Ít nhất hơn 80 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong vụ đánh bom kép sáng 13/5 tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở huyện Charsadda, tây bắc Pakixtan. Taliban tuyên bố đây là hành động trả thù cho cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Ít nhất hơn 80 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong vụ đánh bom kép sáng 13/5 tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở huyện Charsadda, tây bắc Pakixtan. Taliban tuyên bố đây là hành động trả thù cho cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Người bị thương được đưa tới bệnh viện sau vụ đánh bom. Ảnh: Internet

Theo hãng tin AFP, Taliban tuyên bố đây là vụ trả thù đầu tiên cho cái chết của Osama Bin Laden, đồng thời cảnh báo Pakixtan và Ápganixtan sẽ hứng chịu các vụ tấn công lớn hơn.

Theo cảnh sát Pakixtan, hai vụ đánh bom, trong đó có một vụ đánh bom liều chết, xảy ra gần như đồng thời nhằm vào các học viên cảnh sát khi họ đang rời trung tâm huấn luyện ra xe buýt để về nghỉ sau một khóa học. Theo cảnh sát trưởng Charsadda, ông Nisar Khan Marwat, trong số người thiệt mạng có hơn 60 người thuộc lực lượng cảnh sát bán vũ trang. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện.

Vụ nổ cũng đã phá hủy 12 ô tô. Địa điểm xảy ra các vụ tấn công là khu vực Shabqadar, cách thành phố Peshawar 30 km về phía bắc, nơi các tay súng có quan hệ với Taliban và nhóm khủng bố Al-Qaeda thường xuyên tấn công các lực lượng của chính phủ.

Tin tức/ TTXVN