03:17 02/03/2011

Pakixtan: Một bộ trưởng bị sát hại

Ngày 2/3, Bộ trưởng Liên bang phụ trách các vấn đề sắc tộc thiểu số của Pakixtan, ông Saba Bátti (Shahbaz Bhatti), đã bị bắn chết trong một vụ tấn công ở thủ đô Ixlamabát (Islamabad).

Ngày 2/3, Bộ trưởng Liên bang phụ trách các vấn đề sắc tộc thiểu số của Pakixtan, ông Saba Bátti (Shahbaz Bhatti), đã bị bắn chết trong một vụ tấn công ở thủ đô Ixlamabát (Islamabad).

Theo một quan chức cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương), những kẻ tấn công xả súng vào chiếc xe đưa ông Saba Bátti từ nhà đến công sở. Ông Saba Bátti bị thương nặng và đã chết khi được chuyển tới bệnh viện gần đó.

Chính quyền địa phương hiện đang điều tra xem liệu ông Saba Bátti có phải là mục tiêu của vụ tấn công hay không. Trong khi đó, đài truyền hình địa phương dẫn lời nhân chứng cho biết có hai tay súng đi trên một chiếc ô tô đã chặn xe của Bộ trưởng Bátti và xả súng vào ông.

Bộ trưởng Saba Bátti là người theo đạo Cơ đốc. Ông là người phản đối mạnh những đạo luật Hồi giáo hà khắc và đã từng bị phiến quân Hồi giáo đe dọa.
Hồi đầu năm nay, Tỉnh trưởng tỉnh Pungiáp (Punjab) của Pakixtan cũng đã bị một vệ sỹ bắn chết vì ông phản đối đạo luật Hồi giáo cho phép giết chết những người báng bổ tôn giáo này.

Tổng thống Pakixtan Axíp Ali Dađari (Asif Ali Zardari) đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ giết hại Bộ trưởng Saba Bátti.

TTXVN