03:14 25/03/2012

Pakixtan mạnh tay với tội phạm axit

Tấn công bằng axit là loại tội phạm tồi tệ nhất trong các vụ bạo lực ở Pakixtan và hầu hết các vụ tấn công kiểu này đều nhằm trực tiếp vào phụ nữ

Tấn công bằng axit là loại tội phạm tồi tệ nhất trong các vụ bạo lực ở Pakixtan và hầu hết các vụ tấn công kiểu này đều nhằm trực tiếp vào phụ nữ, những người bị coi là công dân hạng hai ở nước này.

Nạn nhân của các vụ tấn công này không những bị đau đớn, biến dạng về thể xác mà còn bị xã hội tẩy chay. Để cải thiện tình trạng này, Quốc hội Pakixtan cuối năm 2011 đã phê chuẩn những hình phạt khắc nghiệt hơn đối với các loại tội phạm tấn công bằng axit, theo đó nâng hình phạt lên từ 14 năm tù giam đến chung thân và số tiền phạt tối thiểu là 1 triệu rupee (11.000 USD).

Hình ảnh một nạn nhân trước(trái) và sau khi bị tấn công bằng axit tại Multan, ngày 16/3

AFP/TTXVN