08:23 19/08/2011

Pakixtan: Đánh bom thánh đường Hồi giáo, hàng trăm người thương vong

Ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu tại một thánh đường Hồi giáo ở tây bắc Pakixtan ngày 19/8. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Pakixtan trong vòng ba tháng.

* Ápganixtan rung chuyển vì 5 vụ đánh bom

Ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu tại một thánh đường Hồi giáo ở tây bắc Pakixtan ngày 19/8. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Pakixtan trong vòng ba tháng.

Đưa nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại thánh đường Hồi giáo ở Pakixtan ngày 19/8 tới bệnh viện. Ảnh: THX - TTXVN

Theo kênh truyền hình Urdu TV Express của Pakixtan, vụ đánh bom xảy ra bên trong thánh đường Hồi giáo ở khu vực Ghondi, quận Jamrud, thuộc khu vực bộ lạc Khyber, giáp biên giới Ápganixtan. Kẻ đánh bom khoảng 16 tuổi đã cho kích hoạt quả bom giấu trong người chỉ vài giây sau khi lễ cầu nguyện kết thúc. Giới truyền thông đại chúng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom có khoảng 500 người tập trung trong thánh đường này. Vụ đánh bom làm toàn bộ thánh đường bị sập và vùi lập nhiều người trong đống đổ nát.

Ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom, Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari và Thủ tướng nước này Yusuf Raza Gilani đã lên án mạnh mẽ hành động tàn sát này. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đẫm máu trên.

lCùng ngày 19/8, thủ đô Cabun của Ápganixtan đã rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom liều chiết, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng (trong đó có 2 người nước ngoài) và 10 người bị thương. Một trong những mục tiêu bị đánh bom là trụ sở của Hội đồng Anh.

Nguồn tin từ cảnh sát Cabun xác nhận đã xảy ra tổng cộng 5 vụ đánh bom và trong số những người thiệt mạng có cả cảnh sát. Một kẻ đánh bom đã cho nổ tung xe ô tô chứa đầy chất nổ, sau đó kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người. Trong khi đó, hai kẻ đánh bom khác đã bị cảnh sát tiêu diệt trong lúc tìm đường tẩu thoát.

Phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm tiến hành loạt vụ đánh bom này và tuyên bố mục tiêu tấn công là một trung tâm văn hóa của Anh và một nhà khách của LHQ. Đại sứ quán Anh tại Cabun đã xác nhận trụ sở Hội đồng Anh bị đánh bom, trong khi LHQ phủ nhận việc các địa điểm của cơ quan này bị tấn công.

Lê Hải – TTG