02:13 26/02/2014

Pakistan thúc giục Taliban chấm dứt tấn công

Nội các Pakistan đã hối thúc phiến quân Taliban chấm dứt vô điều kiện các hành động tấn công khủng bố. Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Pakistan và Taliban đi vào bế tắc sau khi phiến quân tiến hành hàng loạt vụ tấn công làm 12 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

Trong cuộc họp ngày 25/2, nội các Pakistan đã hối thúc phiến quân Taliban chấm dứt vô điều kiện các hành động tấn công khủng bố. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif chủ trì cuộc họp ở Islamabad đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh quốc gia để bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân đồng thời củng cố lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài ở Pakistan.

Binh sĩ quân đội chính phủ Afghanistan tại trạm kiểm soát sau vụ tấn công sát hại 21 binh sĩ do Taliban thực hiện. AFP-TTXVN


Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Pakistan và Taliban đi vào bế tắc sau khi phiến quân tiến hành hàng loạt vụ tấn công gần đây, trong đó có vụ tấn công làm 12 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng ở Karachi tuần trước và thừa nhận giết hại 23 nhân viên an ninh. Các nhà đàm phán chính phủ tuyên không tiếp tục thương lượng nếu Taliban không dừng các vụ tấn công, trong khi Taliban yêu cầu chính phủ tuyên bố ngừng bắn trước.

Một quan chức quân đội Pakistan không nêu danh tính cho biết, kể từ khi đàm phán bế tắc, quân đội đã điều các máy bay chiến đấu phản lực tới tấn công liên tiếp vào các căn cứ của phiến quân ở khu vực bộ lạc Waziristan. Theo quan chức này, Taliban đã chiếm giữ một dải đất giữa hai vùng Nam và Bắc Waziristan, mở các trại huấn luyện các phần tử đánh bom liều chết.

Ngày 25/2, quân đội đã tiến hành các cuộc không kích tại Bắc Waziristan, tiêu diệt ít nhất 30 tay súng Taliban. Các địa điểm bị không kích chủ yếu ở các vùng Dattakhel và thung lũng Shawal.

Theo một quan chức cấp cao Chính phủ Pakistan, các cuộc không kích trên là nhằm đáp trả các vụ tấn công của Taliban. Quan chức này nhấn mạnh nếu các cuộc đàm phán với Taliban không đi theo hướng đã định, nhiều chiến dịch khác sẽ được tiến hành không chỉ tại Bắc Waziristan mà ở "bất cứ nơi nào cần thiết". Ngoài ra, quân đội Pakistan sẽ phối hợp với các lực lượng Mỹ truy quét mạng lưới phiến quân.

Những động thái trên đã khiến hàng loạt người dân Waziristan rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do lo ngại một chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ được tiến hành.


TTXVN/Tin tức