06:14 09/06/2014

Pakistan: Lại xảy ra đấu súng tại sân bay Karachi

Lực lượng an ninh Pakistan ngày 9/6 cho biết họ đã mở lại chiến dịch quân sự tại sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi trong bối cảnh đấu súng lại tiếp tục diễn ra.

Lực lượng an ninh Pakistan ngày 9/6 cho biết họ đã mở lại chiến dịch quân sự tại sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi trong bối cảnh đấu súng lại tiếp tục diễn ra, vài giờ sau khi lực lượng này tuyên bố đã chấm dứt cuộc bao vây của các phiến quân khiến 26 người thiệt mạng.

Cảnh sát Pakistan chuyển một đồng nghiệp bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AFP-TTXVN


Người phát ngôn lực lượng bán quân sự Pakistan, ông Sibtain Rizvi nói: "Chúng tôi đã mở lại chiến dịch quân sự và gọi quân tăng viện". Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết có thể nghe thấy nhiều tiếng súng ở bên trong sân bay trong khi lực lượng biệt kích đang xâm nhập vào bên trong.

Trước đó vào cuối ngày 8/6, các tay súng đã tấn công vào sân bay quốc tế Jinnah, vụ tấn công kéo dài tới rạng sáng ngày 9/6, khiến 10 phiến quân thiệt mạng.

Cùng ngày, phong trào Hồi giáo Taliban ở Pakistan đã tuyên bố tiến hành vụ tấn công ở sân bay Karachi để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hakimullah Mehsud, thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 11/2013.

Người phát ngôn Tehreek-e-Taliban, ông Shahidullah Shahid nói: "Chúng tôi đã tiến hành vụ tấn công ở sân bay Karachi để báo thù cho thủ lĩnh Mehsud", trong khi chỉ trích đề xuất mới đây của Chính phủ Pakistan về các cuộc đàm phán hòa bình như một "công cụ chiến tranh".

Xe chở nhiên liệu của quân đội NATO bị phiến quân Taliban đốt cháy. Ảnh: AFP-TTXVN


* Trong một diễn biến khác, các nguồn tin ở Afghanistan ngày 9/6 cho biết 4 người đã thiệt mạng khi các tay súng xông vào một khu liên hợp hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar ở miền đông nước này.

Một nguồn tin an ninh giấu tên xác nhận vụ việc xảy ra giữa đêm qua khi một phiến quân cho đánh bom xe tại cổng vào của khu nhà trên để mở đường cho 2 phiến quân vũ trang khác xông vào tòa nhà này. "Hai phiến quân đã gắn bom vào các xe hậu cần và cho nổ khoảng 25 xe. Hầu hết các xe đã bốc cháy và bị phá hủy. Các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 2 phiến quân". Các nguồn tin cho biết thêm 3 phiến quân thiệt mạng và 1 cảnh sát bị thương. Taliban đã tuyên bố tiến hành vụ tấn công này.


T.N (theo
Reuters/AFP)