05:16 14/05/2012

Ôxtrâylia có thể trở thành nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Ôxtrâylia Martin Ferguson nhận định nếu thành công trong việc khai thác khí đốt từ đá phiến sét, Ôxtrâylia có thể vượt qua Cata để trở thành nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Ôxtrâylia Martin Ferguson nhận định nếu thành công trong việc khai thác khí đốt từ đá phiến sét, Ôxtrâylia có thể vượt qua Cata để trở thành nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. 


Phát biểu khai mạc Hội nghị của Hiệp hội Khai thác và Sản xuất Dầu mỏ tại thành phố Melbourne, Bộ trưởng Martin Ferguson khẳng định việc khai thác khí đốt từ đá phiến sét mới được triển khai ở Ôxtrâylia, nhưng về lâu dài có thể giúp nâng gấp đôi tổng sản lượng khí đốt. Giai đoạn 2010-2011, Ôxtrâylia xuất khẩu ra thị trường năng lượng toàn cầu khoảng 20 triệu tấn LNG, với giá trị lên tới 10,4 tỷ AUD. Dự báo giai đoạn 2012-2013, xuất khẩu LNG sẽ tăng hơn 19% nhờ sản lượng khai thác ở vùng Tây Ôxtrâylia tăng nhanh chóng 


Các công ty năng lượng lớn của Ôxtrâylia đã bắt đầu chiến dịch khoan tìm khí đốt từ đá phiến sét ở vùng Cooper Basin, nằm ở phía Đông Bắc bang Nam Ôxtrâylia và kéo dài tới vùng Tây Nam bang Queensland. Hơn 175 tỷ USD đang được đầu tư vào các dự án khai thác LNG ở Ôxtrâylia, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu sạch cho các nền kinh tế châu Á, đặc biệt là nền kinh tế Trung Quốc. Dự kiến lượng khí đốt từ đá phiến sét sẽ gần bằng mức khí đốt than đá ở Queensland. 


Nghiên cứu của tổ chức Khoa học Khí tượng Ôxtrâylia xếp khí đốt tự nhiên là nguồn năng lượng lớn thứ ba tại Ôxtrâylia, sau than đá và urani. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng Ôxtrâylia có đủ lượng dự trữ để duy trì sản lượng khí đốt như hiện nay trong vòng 184 năm và nhiều khả năng Ôxtrâylia sở hữu lượng lớn nguồn khí đốt từ đá phiến sét, chủ yếu nằm ở các khu vực hẻo lánh.


Võ Giang