04:09 13/04/2015

OSCE: Lệnh ngừng bắn lại bị vi phạm tại Ukraine

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận các đụng độ vũ trang đã tái diễn giữa quân đội và lực lượng dân quân đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Báo cáo của các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/4 xác nhận các đụng độ vũ trang đã tái diễn giữa quân đội và lực lượng dân quân đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết từ ngày 12/2.

Thành viên phái bộ OSCE điều tra mảnh đạn pháo gần làng Shirokino, thành phố cảng Mariupol, Ukraine ngày 30/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Dẫn tuyên bố của đại diện Trung tâm kiểm soát và điều phối chung, OSCE cho biết các đơn vị vũ trang tình nguyện của Ukraine đã tổ chức tấn công để vượt đường giới tuyến tại khu vực Jabunki, ngoại ô thành phố Donetsk.

Các loại vũ khí như pháo tăng, đại bác, súng phóng lựu tự động, súng đại liên... đã được sử dụng. Trong thời gian có mặt tại khu vực để làm nhiệm vụ giám sát, các quan sát viên đếm được 1.160 tiếng nổ của đạn pháo, trong đó cả hai bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng, nòng trên 100 mm. Các thanh tra OSCE cũng đã không thể thuyết phục được hai bên ngừng bắn.

Phía CHND tự xưng Donetsk cho biết các đợt tấn công của quân đội Ukraine đã làm hư hỏng mái một bệnh viện trong thành phố, tuy nhiên không có thương vong do đạn pháo rơi vào bên trong bệnh viện không phát nổ. Trước đó, ngày 12/4, chiếc xe ô tô chở hai nhà báo địa phương cũng đã bị trúng tên lửa chống tăng điều khiển từ xa làm một nhà báo thiệt mạng. Thông tin về nhà báo thứ hai hiện chưa được xác định.

Trước tình hình đáng ngại trên, người đứng đầu Phái bộ OSCE tại Ukraine Ertugrul Apakan đã kêu gọi các bên phải kiềm chế tối đa và tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận Minsk.

Cùng ngày 12/4 và trước thềm cuộc gặp cấp ngoại trưởng của Nhóm "Normandy" tại Berlin vào ngày 13/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi Nga và Ukraine chuyển sang giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk; cụ thể là chuẩn bị tổ chức bầu cử địa phương tại khu vực xung đột, cho phép chuyển hàng viện trợ đến người dân vùng này và tái thiết những hạ tầng bị phá hủy.


TTXVN/Tin tức