06:00 04/06/2012

Osama bin Laden đã dốc túi cho “thánh chiến”?

Ayman al-Zawahiri, nhân vật số 1 hiện nay của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, tiết lộ, trùm khủng bố Osama bin Laden đã dành toàn bộ tài sản của mình cho cuộc “thánh chiến”...

Ayman al-Zawahiri, nhân vật số 1 hiện nay của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, tiết lộ, trùm khủng bố Osama bin Laden đã dành toàn bộ tài sản của mình cho cuộc “thánh chiến”, đặc biệt là vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ và các cuộc tấn công nhằm vào các đại sứ quán Mỹ ở Nairôbi (Kênia) và Đaét Xalam (Tandania) năm 1998.


Theo hãng tin AFP ngày 3/6, Zawahiri - kẻ thừa kế ngôi thủ lĩnh Al Qaeda sau khi Bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ở Pakixtan hồi tháng 5 năm ngoái - đã ca ngợi người tiền nhiệm trên các trang web Hồi giáo rằng: “Vị thủ lĩnh giàu có Bin Laden” đã cực kỳ hào phóng với cuộc “thánh chiến” trong khi giản dị đến mức khắc khổ trong cuộc sống riêng tư và rất keo kiệt với những khoản chi ngoài “thánh chiến”.


Vốn xuất thân trong một gia đình giàu có hoạt động trong ngành xây dựng ở Arập Xêút, Bin Laden được cho là nắm giữ số tài sản trị giá khoảng 30 - 300 triệu USD, trong khi một số nguồn tin còn đưa ra con số 1 tỷ USD.


A.M