06:18 23/06/2016

Opera “Carmen” phiên bản gốc lần đầu lên sân khấu Việt

Vở opera “Carmen” nổi tiếng của nhạc sĩ người Pháp Georges Bizet lần tiên sẽ được công diễn toàn bộ phiên bản gốc tại Việt Nam vào hai tối ngày 1/7 và 2/7/2016 tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh.

Hai nghệ sĩ Patrick Garayt và Thanh Huyền hát một trích đoạn trong “Carmen” dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Carlos Dourthé.

Đây là chương trình do Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty Lys Events giới thiệu đến khán giả Việt.

“Carmen” là vở opera của Georges Bizet, lời nhạc của Henri Meilhac và Ludovic Halévy, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée. Lần đầu tiên vở opera “Carmen” lên sân khấu Nhà hát Opera Comique Paris năm 1875. Và hơn 150 năm qua đây là một trong những vở opera được trình diễn nhiều nhất trên thế giới.

Lần đầu tiên toàn bộ phiên bản gốc của vở opera “Carmen” được Giám đốc nghệ thuật Brian Riedlinger và Nhạc trưởng Carlos Dourthé dàn dựng cùng với dàn nhạc tại Việt Nam. Giọng nữ trung cao (mezzo-soprano) Thanh Huyền sẽ đảm nhận vai Carmen và  giọng nam cao (tenor) người Pháp Patrick Garayt đảm nhận vai Don José. Tham gia vở diễn còn có các ca sĩ solo người Việt Nam, Pháp, Thái Lan và Hàn Quốc.

Carmen là một cô gái Di Gan xinh đẹp. Cô đã dùng nhan sắc của mình để quyến rũ chàng hạ sĩ Don José đang đóng quân ở Séville (Tây Ban Nha). Dù đã đính hôn với một người phụ nữ khác là Micaëla, Don José vẫn bị Carmen chinh phục. Khi Carmen bị cáo buộc gây ra ẩu đả ở nơi cô làm việc, chính Don José được giao nhiệm vụ dẫn cô về đồn. Vì đã yêu Carmen say đắm, Don José đã để cô trốn thoát, sau đó thì đau khổ tiếc nuối...

Carmen là một câu chuyện nói về tình yêu, ghen tuông và sự tự do phóng khoáng. Carmen là hiện thân cho niềm đam mê và lòng dũng cảm của phụ nữ.
NSUT Tạ Minh Tâm, Trưởng Khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM cho biết Nhạc viện đã chuẩn bị cho vở diễn này hơn một năm nay với mong muốn được đi tiếp, nâng cao, khẳng định khả năng thể hiện của các nghệ sĩ Việt và muốn dần được vươn tới nghệ thuật đỉnh cao. Từ lâu anh đã mơ ước được tạo thêm điều kiện cho diễn viên được diễn.  

Thanh Huyền, giọng nữ trung cao chuyên nghiệp duy nhất tại TP. Hồ Chí Minh, đang học cao học tại Nhạc viện TP.HCM, học trò của NSUT Tạ Minh Tâm cho biết: “Nữ nghệ sỹ người Pháp gốc Việt Nguyễn Hữu Nguyên và tôi từ lâu đã mong muốn thực hiện một dự án âm nhạc giữa Pháp và Việt Nam. Nay đã có cơ hội. Việc kết hợp với các nghệ sĩ nước ngoài và vào một vai nổi tiếng như vậy với tôi rất áp lực. Tôi đã phải tập luyện với một cường độ rất lớn và nỗ lực hết mình“. 

Giọng nam cao người Pháp Patrick Garayt có một sự nghiệp thành công rực rỡ với 1.600 đêm diễn trong các vở opera, đã biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới và đã thu âm hơn 20 đĩa nhạc. Ông cho biết rất hào hứng lần đầu đến Việt Nam kết hợp với các nghệ sĩ để biểu diễn vở opera rất nổi tiếng này.

Nhạc trưởng người Pháp Carlos Dourthé sẽ chỉ huy dàn hợp xướng và Dàn nhạc quốc tế TP.HCM.  Vở opera “Carmen” đã từng được dàn dựng tại Hà Nội, nhưng các ca sĩ hát bằng tiếng Việt. Tại TP.HCM các ca sĩ sẽ hát bằng tiếng Pháp và diễn phần thoại bằng tiếng Anh. Trong hai đêm biểu diễn tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh sẽ có màn hình lớn chạy song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

H. Minh