03:19 16/03/2016

OPEC và các "ông lớn" dầu mỏ nhất trí họp bình ổn giá dầu

Ngày 16/3, Bộ trưởng Năng lượng Qatar kiêm Chủ tịch Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Mohammed al-Sada, thông báo các nước thành viên OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt bên ngoài tổ chức này sẽ có cuộc họp vào ngày 17/4 tới nhằm ổn định giá dầu.

(Từ phải qua) Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Qatar Saleh al-Sada, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khoáng sản Saudi Arabia Ali al-Naimi và Bộ trưởng Dầu mỏ và Khai khoáng Venezuela Eulogio Del Pino trong cuộc họp báo ngày 16/2 sau khi nhất trí không tăng sản lượng khai thác dầu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông cáo của Bộ trưởng Sada, cuộc họp trên được tổ chức tiếp theo sau cuộc thảo luận vào tháng trước giữa Qatar, Nga, Saudi Arabia và Venezuela. Trước đó, ngày 16/2, tại Doha đã diễn ra cuộc họp giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và người đồng cấp Saudi Arabia, Ali al-Naimi, cùng với sự tham gia của các người đồng cấp của Qatar và Venezuela. Nga và Saudi Arabia đã nhất trì giữ nguyên sản lượng khai thác dầu thô ở mức như tháng 1 vừa qua nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thể giới. Bộ trưởng Sada nhấn mạnh 15 nước chiếm khoảng 73% sản lượng dầu toàn cầu, trong đó có Nga và nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới Saudi Arabia, đã ủng hộ sáng kiến này.

Kể từ tháng 6/2014, giá dầu đã lao dốc khoảng 70% do tình trạng cung vượt cầu cũng như những quan ngại về viễn cảnh kinh tế toàn cầu. Giá dầu giảm mạnh trong năm ngoái chủ yếu do sản lượng dầu của Mỹ “bùng nổ” và OPEC muốn đẩy mạnh xuất khẩu để bảo vệ thị phần.

Cùng ngày 16/3, giá dầu đã tăng trở lại khi các nhà đầu tư tích cực mua vào sau hai ngày bán hạ giá loại vàng đen này. Chốt phiên giao dịch lúc 6h GMT (tức 13h giờ Việt Nam), giá dầu Tây Texas ở thị trường New York (Mỹ) giao tháng 4 tăng 1,62%, tức 59 cent, lên mức 36,93 USD. Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5 tăng 1,21%, tức 47 cent, lên mức 39,21 USD.

TTXVN/Tin Tức