02:09 05/02/2016

OPEC ủng hộ tiến hành họp khẩn cấp theo đề xuất của Venezuela

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ngày 4/2 cho biết 7 trong số 13 quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã ủng hộ đề xuất tiến hành một cuộc họp khẩn cấp giữa OPEC và các nước sản xuất dầu khác nhằm bình ổn giá dầu thế giới.


Bộ trưởng Dầu khí kiêm Chủ tịch PDVSA Eulogio del Pino đưa ra thông báo trên sau chuyến công du mới đây của ông tới Nga, Qatar, Iran và Saudi Arabia. Ông Del Pino nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia mong muốn thúc đẩy hành động chung để tăng giá dầu thế giới đang ở mức rất thấp, nhằm đảm bảo sản xuất không bị thua lỗ và có vốn để đầu tư.

Thị trường dầu mỏ đang trong trạng thái dư cung. Ảnh: Reuters

Hôm 20/1, Venezuela - quốc gia xuất khẩu dầu thứ 5 thế giới - đã kêu gọi OPEC tổ chức cuộc họp về “cứu” giá dầu, hiện đã chạm “đáy” trong 12 năm qua trong bối cảnh nguồn cung dôi dư. Ngoài ra, việc Iran mới được các nước phương Tây và Mỹ dỡ bỏ trừng phạt mở đường cho quốc gia Trung Đông này cung cấp dầu trở lại cũng khiến giá dầu thế giới càng lao dốc.

Giới chuyên gia nhận định về lý thuyết, chỉ cần quá bán trong số 13 nước thành viên đồng thuận, OPEC sẽ tổ chức cuộc họp bất thường. Nhưng trên thực tế, khả năng này là không thể nếu không có sự chấp thuận của Saudi Arabia và các nước xuất khẩu dầu chủ chốt khác. Trong năm ngoái, đã nhiều lần Venezuela kêu gọi các nước thành viên OPEC cắt giảm sản lượng khai thác nhưng đều không đạt kết quả.
TTXVN/Tin tức