06:06 08/06/2026

OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch giữa lúc nguồn cung dầu bị gián đoạn

OPEC+ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 7, nhưng phần lớn nguồn cung bổ sung hiện vẫn chưa thể ra thị trường do xung đột tại Trung Đông.

Chú thích ảnh
Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bloomberg ngày 7/6, bảy quốc gia thành viên OPEC+ do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu đã nhất trí nâng hạn ngạch khai thác thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 7/2026. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình khôi phục sản lượng đã bị cắt giảm từ những năm trước nhằm hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, quyết định này hiện mang tính biểu tượng nhiều hơn là tác động thực tế đến thị trường. Cuộc xung đột giữa Iran và Israel cùng tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang khiến phần lớn lượng dầu bổ sung từ các nước Trung Đông chưa thể tiếp cận khách hàng quốc tế.

Bà Helima Croft, Giám đốc chiến lược thị trường hàng hóa tại RBC Capital Markets, nhận định phần lớn số dầu dự kiến tăng thêm hiện vẫn bị mắc kẹt và các cuộc thảo luận về nguồn cung chủ yếu đang dựa trên những kịch bản trong tương lai.

Trong khi đó, Nga dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng đang đối mặt với khó khăn riêng. Sản lượng dầu của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm vào tháng 5/2026 sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng gia tăng.

Giới phân tích cho rằng nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ tăng lên cùng nhu cầu nhập khẩu suy yếu từ Trung Quốc đã giúp giá dầu thô không tăng quá mạnh kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, các sản phẩm nhiên liệu như xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể.

Diễn biến này đang tạo thêm áp lực đối với người tiêu dùng toàn cầu và làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế. Dù vậy, thị trường năng lượng vẫn tránh được các đợt biến động cực đoan nhờ việc nhiều quốc gia tiêu thụ lớn sử dụng kho dự trữ chiến lược, Trung Quốc giảm nhập khẩu và các tín hiệu ngoại giao liên quan đến nỗ lực chấm dứt xung đột.

Bên cạnh quyết định tăng hạn ngạch, OPEC cũng tổ chức cuộc họp hành chính đầu tiên kể từ khi UAE chính thức rời tổ chức vào ngày 1/5. Abu Dhabi từ lâu không hài lòng với các giới hạn sản lượng của OPEC do cho rằng chúng cản trở việc khai thác các khoản đầu tư mới vào năng lực sản xuất dầu.

Trong phần lớn năm qua, các thành viên chủ chốt của OPEC+ đã từng bước khôi phục sản lượng bị cắt giảm từ giai đoạn 2023. Với đợt điều chỉnh mới nhất, liên minh này về mặt danh nghĩa đã khôi phục gần 90% trong số các đợt cắt giảm được thực hiện năm 2023.

Theo kế hoạch hiện nay, OPEC+ dự kiến hoàn tất việc khôi phục phần lớn trong số khoảng 3,85 triệu thùng dầu/ngày đã bị cắt giảm từ năm 2023 vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026.

Giới quan sát cho rằng ngay cả khi OPEC+ hoàn tất việc nâng hạn ngạch, lượng dầu thực tế được đưa ra thị trường có thể thấp hơn đáng kể so với kế hoạch. Nguyên nhân là nhiều thành viên đang đối mặt với tình trạng thiếu đầu tư kéo dài, các mỏ dầu già hóa và tác động của các lệnh trừng phạt, khiến năng lực sản xuất suy giảm theo thời gian.

Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 5/7, thời điểm thị trường sẽ tiếp tục theo dõi liệu các điều kiện địa chính trị có cho phép nguồn cung dầu bị gián đoạn quay trở lại hay không.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc