06:22 04/06/2015

OPEC sẽ duy trì chiến lược ổn định giá dầu

OPEC sẽ duy trì chiến lược nhằm ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu năm 2015, cũng như giữ nguyên tổng sản lượng của các nước thành viên.

Truyền thông khu vực ngày 4/6 dẫn lời các quan chức thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết tổ chức này sẽ duy trì chiến lược hiện nay nhằm ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu trong năm 2015, cũng như giữ nguyên tổng sản lượng của các nước thành viên trong tương lai gần.


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các quan chức OPEC cho rằng rất khó có thể thay đổi chiến lược hiện nay mà không gây áp lực lên giá dầu trong trong sáu tháng cuối năm 2015. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdul Mahdi khẳng định OPEC đã thành công với chiến lược ổn định sản lượng và tìm cách duy trì thị phần của các nước thành viên, thay vì cố đẩy giá lên trên 100 USD bằng cách giảm sản lượng. Cùng quan điểm này, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia cho rằng trên thực tế nhu cầu đang tăng còn nguồn cung thì đang chậm lại, và thị trường đang ổn định. 


Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua vào cuối năm 2014 và đầu 2015, trong bối cảnh thị trường dư thừa nguồn cung do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng vọt và nhu cầu thấp từ các nước châu Âu. OPEC đã giữ nguyên mức trần sản lượng 31 triệu thùng/ngày. Giới quan sát từng mong đợi tổ chức này sẽ giảm sản lượng chung nhằm đẩy giá dầu lên, nhưng OPEC cho biết họ muốn để thị trường phục hồi một cách tự nhiên.


Giá dầu đã lao dốc khoảng 60% kể từ tháng 6/2014, từ mức 115 USD/thùng chỉ vài tháng trước đó xuống còn 40 USD hồi đầu năm nay nhưng nay đã ổn định ở mức khoảng 65 USD/thùng. Giới chức OPEC nhận định giá dầu sẽ đạt 70 USD/thùng và ổn định ở mức này vào đầu năm 2016.

TTXVN/Tin tức