Ukraine đề nghị Tổng thống Trump thuyết phục ông Elon Musk mở quyền sử dụng Starlink cho các đòn tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ukraine đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép sử dụng mạng vệ tinh Starlink để hỗ trợ các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Theo tạp chí The Atlantic, dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine, trong cuộc trao đổi kín tại Nhà Trắng hôm 28/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc mở rộng phạm vi sử dụng Starlink sẽ giúp Kiev nâng cao độ chính xác của các đòn tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo cơ động của Nga. Theo lập luận của nhà lãnh đạo Ukraine, điều này cũng sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn Patriot - loại khí tài phòng không mà Kiev đang ngày càng khan hiếm.
Nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã bày tỏ sẵn sàng xem xét đề nghị này, song chưa đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào.
Hiện nay, SpaceX chỉ cho phép Ukraine sử dụng Starlink trong phạm vi lãnh thổ nước này, gồm những khu vực do Nga kiểm soát như bán đảo Crimea, nhưng không cho phép mạng vệ tinh này được sử dụng bên trong lãnh thổ Nga.
Chính vì vậy, các UAV tầm xa của Ukraine khi thực hiện các cuộc tấn công vượt biên giới hiện phải dựa vào hệ thống dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn được cho là kém chính xác hơn so với việc sử dụng tín hiệu Starlink.
Theo The Atlantic, ông Zelensky cho rằng Ukraine cần khả năng dẫn đường chính xác hơn để có thể đánh trúng các bệ phóng tên lửa đạn đạo cơ động của Nga trước khi mùa Đông đến - thời điểm Moskva được dự báo sẽ gia tăng các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng đề nghị được gặp trực tiếp tỷ phú Elon Musk để trao đổi về vấn đề này. Tuy nhiên, theo nguồn tin, ông Musk đã từ chối cuộc gặp.
Bài viết cho biết Kiev đã đề nghị Washington cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot. Thay vào đó, Tổng thống Trump được cho là đề xuất cấp phép để Ukraine tự sản xuất loại tên lửa này trong nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của các bên, quá trình xây dựng năng lực sản xuất sẽ cần nhiều năm mới có thể đạt quy mô đáng kể.
Theo các quan chức Ukraine, nếu được mở rộng quyền sử dụng Starlink, đây sẽ là giải pháp nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với việc chờ đợi năng lực sản xuất tên lửa Patriot.
Dẫn lời ông Denys Shtilerman, đồng sáng lập công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine, The Atlantic nhận định các UAV được dẫn đường bằng Starlink có thể đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa từ tên lửa Nga so với việc chỉ sử dụng các tên lửa đánh chặn.
Thiết bị Internet Starlink tại Kharkov, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN (Không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại).
Theo bài viết, Ukraine cũng đã tính đến phương án sử dụng Starshield, mạng vệ tinh quân sự của SpaceX, nếu ông Musk không chấp thuận mở rộng quyền sử dụng Starlink. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho rằng Starshield có chi phí triển khai cao hơn, đồng thời việc tích hợp với các hệ thống UAV hiện có cũng phức tạp hơn.
Trong khi tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận Starlink để đáp ứng yêu cầu trước mắt trên chiến trường, Ukraine cũng theo đuổi mục tiêu chủ động hơn về năng lực thông tin liên lạc trong dài hạn.
Theo kế hoạch, công ty Stetman của Ukraine sẽ bắt đầu triển khai chòm vệ tinh quốc gia từ năm 2027, với mục tiêu từng bước thay thế sự phụ thuộc vào các hệ thống vệ tinh do nước ngoài vận hành, như Starlink, trong hoạt động thông tin liên lạc của chính phủ và quân đội.