05:10 19/05/2017

Ông Trump sắp thăm Saudi, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 18/5, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir nhấn mạnh rằng chuyến thăm Saudi Arabia vào cuối tuần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tăng cường "quan hệ đối tác chiến lược" giữa Riyadh và Washington cũng như thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp thăm Saudi Arabia. AFP/ TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Riyadh - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Mỹ sẽ hoàn tất các thỏa thuận chính trị và thương mại với Saudi Arabia.

Ngoại trưởng al-Jubeir khẳng định chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Saudi Arabia nhất trí với quan điểm của chính quyền Mỹ liên quan tới vai trò của Washington trên thế giới cũng như cuộc chiến chống khủng bố, nhất là các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda.

Cũng theo ông Jubeir, Riyadh và Washington đang thảo luận một số sáng kiến liên quan tới các thương vụ mua bán vũ khí, hợp tác về kinh tế và an ninh, cũng như cuộc chiến chống khủng bố. Một số thỏa thuận sẽ được ký kết, bao gồm các thỏa thuận chính trị và kinh tế lớn. Ngoài ra, Saudi Arabia ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine.

Trong chuyến công du tới Trung Đông lần này, ngoài giới chức Saudi Arabia, Tổng thống Trump cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo 6 quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và dự tiệc chiêu đãi với lãnh đạo của hơn 50 quốc gia Hồi giáo ở Riyadh. Saudi Arabia sẽ tận dụng sự kiện này để tăng cường hợp tác với các nước nhằm chống lại lực lượng IS ở Syria và Iraq.

TTXVN/Tin Tức