02:07 06/02/2017

Ông Trump công khai 'bênh chằm chặp' ông Putin trên sóng truyền hình

Khi một người dẫn chương trình truyền hình gọi Tổng thống Nga Putin là “một kẻ sát nhân”, Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ “có lắm kẻ giết người”.

Ông Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn trên sóng Fox News.

Theo RT, trong một cuộc phỏng vấn với Bill O’Reilly trên sóng của Fox News, khi được hỏi liệu có tôn trọng Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Trump trả lời: “Tôi thật sự tôn trọng ông ấy. Tôi tôn trọng nhiều người, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ hợp với họ”.

“Ông ấy là lãnh đạo của đất nước ông ấy. Tôi nói có quan hệ tốt với Nga thì tốt hơn là không, và nếu Nga giúp chúng ta trong cuộc chiến chống IS, một cuộc chiến lớn, và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo trên toàn thế giới, đó là điều tốt. Liệu tôi có hợp với ông ấy không ư? Tôi không biết nữa”, ông Trump nói.

Khi người dẫn chương trình O’Reilly dồn ép ông Trump bằng việc gọi Tổng thống Nga là “một kẻ sát nhân”, ông Trump nhún vai đáp lời: “Có nhiều kẻ giết người. Chúng ta có lắm kẻ giết người. Gì chứ, ông nghĩ đất nước chúng ta vô tội đến thế ư?”.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những bình luận như trên khi được phóng viên đặt câu hỏi về quan điểm dành cho nhà lãnh đạo Nga.

Cuối năm 2015, khi người dẫn chương trình Joe trong chương trình “Chào buổi sáng” của MSNBC nói rằng, ông Putin “giết nhiều phóng viên”, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ là đất nước chúng ta cũng giết chóc nhiều đấy, Joe. Tôi luôn cảm thấy ổn về ông Putin. Ông ấy là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ông ấy là một nhà lãnh đạo quyền lực”.

Cuối tháng 1, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên. Điện Kremlin cho rằng đó là một cuộc điện đàm “tốt và xây dựng”.

Vũ Anh