10:08 16/10/2016

Ông Trump có thể đã bịa về khoản quyên góp cho nạn nhân vụ 11/9

Chỉ vài tuần sau vụ khủng bố 11/9 ông Donald Trump khẳng định đã hào phóng quyên góp 10.000 USD cho thành phố New York trong những ngày đen tối nhưng qua cuộc điều tra mới nhất thì đây có thể chỉ là lời nói dối.

Ông Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Fort Worth, Texas vào tháng 2 vừa qua. Ảnh: Reuters

Văn phòng kiểm soát tài chính của thành phố New York (Mỹ) đã không tìm được bằng chứng cho thấy ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump từng quyên góp 10.000 USD cho quỹ hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 như ông này tuyên bố.

Thậm chí kiểm soát viên của thành phố New York, Scott Stringer còn kết luận rằng ứng cử viên Trump “có thể đã nói dối” về khoản quyên góp trên.

Văn phòng kiểm soát của thành phố New York đã xem xét lại dữ liệu về những khoản quyên góp được gửi tới quỹ Tháp Đôi và tổ chức khác có cùng tôn chỉ hỗ trợ nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 và các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ việc.

Tờ New York Daily News là cơ quan truyền thông "tiên phong” tố ứng cử viên Trump có thể đã bịa đặt về việc quyên góp cho quỹ Tháp Đôi.



Trong 1.500 trang dữ liệu gồm danh tính của của hơn 110.000 cá nhân và tập thể cũng như khoản đóng góp của họ trong khoảng thời gian từ ngày 12/9/2001 đến 31/8/2002 không hề xuất hiện tên của ứng cử viên Trump.

Ngày 14/10 vừa qua, NBC News đã nhận được văn bản kết luận về cuộc điều tra trên: “Trái ngược với tuyên bố của ông Trump, Văn phòng kiểm soát của thành phố New York không tìm thấy bằng chứng về khoản quyên góp của ông này trong thời điểm 1 năm sau vụ khủng bố 11/9”.

Tuy nhiên ông Stringer nhận định rằng có khả năng tỷ phú Trump đã quyên góp sau thời điểm 12 tháng nêu trên và nếu như vậy thì ông Trump cần đưa ra bằng chứng.

Ban vận động tranh cử của ông Trump vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Hà Linh (Theo NBC News)