02:11 19/02/2013

Ông Sargsyan tái đắc cử tổng thống Armenia

Đương kim Tổng thống kiêm Chủ tịch đảng Cộng hòa cầm quyền Armenia Serzh Sargsyan đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm khi giành được số phiếu quá bán trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 18/2.

Đương kim Tổng thống kiêm Chủ tịch đảng Cộng hòa cầm quyền Armenia Serzh Sargsyan đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm khi giành được số phiếu quá bán trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 18/2.

Ông Serzh Sargsyan tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Yerevan ngày 18/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Armenia công bố sáng 19/2 sau khi kiểm xong 100% số phiếu, ông Sargsyan giành được 58,64% số phiếu ủng hộ, bỏ xa các đối thủ khác như thủ lĩnh đảng Di sản đối lập, ông Raffi Ovannisyan với 36,75% phiếu bầu và cựu Thủ tướng kiêm thủ lĩnh đảng Tự do Grant Bagratyan được 2,15% số phiếu ủng hộ. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trước 25/2.

Trong khi đó, cảnh sát Armenia cho biết đã nhận được ít nhất 70 thông báo về những vi phạm bầu cử sau khi một trong số các ứng cử viên tổng thống bị bắn trọng thương. Trước đó, ông Paruir Airikyan, một trong 7 ứng cử viên tổng thống, Chủ tịch đảng "Tự quyết dân tộc" Armenia, 64 tuổi, đã bị một kẻ lạ mặt bắn vào ngực từ phía sau khi vừa bước ra khỏi xe, ngay cạnh nhà riêng ở trung tâm thủ đô Yerevan.

Ông Sargsyan, 59 tuổi, đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ nhất vào năm 2008 với 52,82% số phiếu.

Theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 36% dân số Armenia sống dưới mức nghèo, trong khi tình hình kinh tế khó khăn và thất nghiệp cao đã đẩy gần 1 triệu người rời khỏi nước này trong 2 thập kỷ qua.


TTXVN/Tin tức