01:07 13/01/2016

Ông Putin không dùng chó cưng dọa bà Merkel

Tổng thổng Nga Vladimir Putin đã lần đầu lên tiếng giải thích hiểu nhầm việc đem chú chó cưng giống Labrador tới tham dự một buổi gặp mặt với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hình ảnh được gán với tin đồn ông Putin dùng chó dọa bà Merkel.

Trong lần trả lời phỏng vấn báo Bild (Đức) gần đây, Tổng thổng Nga Vladimir Putin đã lần đầu lên tiếng giải thích hiểu nhầm việc đem chú chó cưng giống Labrador tới tham dự một buổi gặp mặt với Thủ tướng Đức Angela Merkel cách đây 9 năm.


Bà Merkel được biết đến là một ngưởi rất sợ chó, do bị ám ảnh từ năm 1995 bị một con chó tấn công. Trong bức ảnh được chụp trong cuộc gặp mặt giữa ông Putin và bà Merkel vào tháng 1/2007, có thể thấy nữ Thủ tướng Đức nét mặt không thoải mái khi ông Putin đưa chú chó Labrador Koni to lớn màu đen vào phòng họp tại dinh thự ở Sochi, Nga. Nhiều người còn cho rằng ông Putin đã “cười khẩy” khi chú cho đen tiến gần đến bà Merkel. 


Song trong buổi phỏng vấn với tờ Bild, Tổng thống Putin đã đập tan tin đồn kéo dài bấy lâu nay bằng lời khẳng định ông không có ý định dọa nạt bà Merkel. “Tôi muốn bà ấy thoải mái. Khi biết chuyện bà ấy không thích chó, tất nhiên tôi đã xin lỗi".


Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin còn dành những lời khen ngợi cho nữ lãnh đạo Đức, “Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và cởi mở của bà ấy”. Ông còn nhấn mạnh mặc dù có căng thẳng với phương Tây song cả 2 bên Nga và Đức đều có chung một mục đích đánh tan chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo IS. “Chúng ta phải đoàn kết toàn cầu để chống lại khủng bố. Không phải lúc nào chúng tôi cùng chung quan điểm để giải quyết mọi vấn đề, tuy nhiên cũng không có ai được lấy điều đó làm cái cớ để tuyên bố hai bên là kẻ thù”.

 

Hồng Hạnh (theo CNN)