08:09 29/08/2012

Ông Putin bị ‘tố’ sở hữu 58 máy bay và 20 dinh thự

Một đối thủ chính trị của Tổng thống Vladimir Putin vừa tung tập hồ sơ cáo buộc nhà lãnh đạo Nga không chỉ thích những thú vui nhàn nhã như câu cá và đi bộ, mà còn có những thú chơi xa hoa giống như những bậc vương giả ở Vùng Vịnh.

Một đối thủ chính trị của Tổng thống Vladimir Putin vừa tung tập hồ sơ cáo buộc nhà lãnh đạo Nga không chỉ thích những thú vui nhàn nhã như câu cá hay đi bộ, mà còn có những thú chơi xa hoa giống như những bậc vương giả ở Vùng Vịnh.

Tổng thống Nga Putin nổi tiếng với những thú vui giản dị như câu cá, cưỡi ngựa, bơi lội và chơi Judo. Ảnh Internet.



Tài liệu do Boris Nemtsov, cựu Phó thủ tướng Nga, tung lên mạng Internet cho biết, ông Putin sử dụng tới 58 chiếc máy bay và trực thăng, một bộ sưu tập đồng hồ tri giá 640.000 USD cùng hơn 20 biệt thự và các căn nhà nghỉ ở vùng quê. Ông Nemtsov cũng tuyên bố, nhà lãnh đạo Nga sử dụng một chiếc máy bay Ilyushin với khoang lái trị giá 170 triệu USD, bao gồm cả một phòng tắm dát vàng và một bồn cầu giá 80.000 USD.


Báo cáo của ông Nemtsov còn ghi rất cụ thể về việc tổng thống sở hữu một cung điện kiểu Ý trị giá 960 triệu USD tại Gelendzhik, bên bờ Biển Đen và một du thuyền 41 triệu USD có tên Sirius, với các bể tắm xoáy nước, thác nước nhân tạo và rạp chiếu phim. Một chiếc du thuyền khác dài 53 mét, với bể spa, thác nước, hầm rượu. Tuy nhiên, “viên kim cương thực sự” của ông chủ điện Kremlin” là một du thuyền 5 tầng với hàng cột gỗ thích lớn, bể bơi lát đá cẩm thạch.


Nemtsov còn tố nhà lãnh đạo Nga sở hữu dinh thự rộng 920 ha ở vùng hồ Valdai, phía tây bắc Nga, với rạp chiếu phim, sàn chơi bowling và một nhà thờ riêng. Ngoài ra còn một dinh thự ít được biết đến gần Saratov, với những ngọn đèn treo của Đức và nội thất Ý…


Người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Pesko hiện chưa bình luận vì về thông tin trên, nhưng phát biểu với tờ Kommersant, ông Pesko cho biết, ông chưa đọc báo cáo nói trên. “Thông tin về các dinh thự công và phương tiện vận chuyển của Tổng thống hoàn toàn công khai, không có gì bí mật ở đây. Đây là tài sản quốc gia và Tổng thống dân cử Putin được sử dụng theo luật pháp cho phép”, Pesko nói.



Thu Hằng