09:17 22/09/2022

Ông Phan Hoàng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp

Trong 2 ngày 21 và 22/9, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 17.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 người. Ông Phan Hoàng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, trong đó thống nhất thông qua nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hội viên đạt 98% trở lên so với tổng số đối tượng đủ điều kiện vào Hội; phấn đấu 100% Hội cơ sở "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; 20% "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", không có cơ sở Hội yếu kém…

Chú thích ảnh
Các cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Nhiều biện pháp, cách làm hay, mô hình hiệu quả đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 570 hộ hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, hiện chỉ còn 62 hộ nghèo (chiếm 0,36% tổng số hội viên).

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Cựu chiến binh vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 194 cây cầu; đóng góp tiền và trên 3.000 ngày công lao động để nâng cấp, sửa chữa hơn 336 km đường giao thông nông thôn. Toàn tỉnh có 531 hội viên cựu chiến binh tự nguyện hiến đất để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội với diện tích hơn 54.000m2, trị giá trên 15 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu trong Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh Đồng Tháp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Lê Quốc Phong mong muốn từng tổ chức hội và hội viên cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy, thể hiện sự gương mẫu trên mọi lĩnh vực, thật sự là lực lượng nòng cốt, tích cực đi đầu trong đấu tranh chống lại các tư tưởng, quan điểm lệch lạc, sai trái. Hội cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đủ sức đảm đương yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", mô hình "Cựu chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo.

Dịp này, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 5 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)