03:16 20/03/2012

Ông Obama khẳng định cam kết đối với hòa bình Trung Đông

Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas, tái khẳng định cam kết đối với hòa bình Trung Đông cũng như các mục tiêu chung mà nhóm Bộ Tứ đã đặt ra.

Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas, tái khẳng định cam kết đối với hòa bình Trung Đông cũng như các mục tiêu chung mà nhóm Bộ Tứ đã đặt ra.

Người phát ngôn của Tổng thống Palextin, Nabil Abu Rudeina cho biết ông Obama đã thông báo với ông Abbas về các cuộc gặp với Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình Trung Đông luôn là một ưu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về "các cuộc đàm phán mang tính thăm dò" mà các quan chức Ixraen và Palextin đã tiến hành tại thủ đô Amman của Gioócđani hồi đầu năm, cũng như các nỗ lực hòa giải giữa phái Fatah của ông Abbas và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cần thực thi giải pháp hai nhà nước, đồng thời thảo luận về sự cần thiết phải xây dựng lòng tin giữa các bên và kiềm chế những hành động khiêu khích. Tổng thống Obama nhấn mạnh tất cả các bên cần tăng cường nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt giao tranh giữa Ixraen với các tay súng tại Dải Gaza. Ông cũng đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Gioócđani trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ixraen và Palextin.

Trước đó, nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga) đã thúc đẩy Palextin và Ixraen nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp về một giải pháp hai nhà nước tồn tại song song, hướng tới mục tiêu đạt một thỏa thuận toàn diện trong năm 2012.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (giữa), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tham gia cuộc họp bộ tứ về Trung Đông, ngày 12/3. Ảnh: THX/TTXVN



Các cuộc đàm phán giữa Ixraen và Palextin đã bị đình trệ từ tháng 9/2010, chỉ vài ngày sau khi được nối lại. Tháng 1 vừa qua, dưới sự bảo trợ của Gioócđani và Bộ Tứ, các nhà đàm phán hai bên đã tổ chức 5 vòng thương lượng "mang tính thăm dò" nhằm tìm cách nối lại đàm phán trực tiếp, tuy nhiên không đạt kết quả. Phía Palextin cáo buộc Ixraen không đưa ra đề xuất cụ thể nào về vấn đề đường biên giới và an ninh. Một số nhà quan sát cho rằng ít khả năng các cuộc đàm phán đạt được đột phá trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Một báo cáo của Ủy ban Liên lạc Đặc biệt (AHLC) của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 19/3 cho biết tình trạng không có hòa bình với Ixraen và các vấn đề tài chính đang khiến quá trình xây dựng nhà nước của Palextin ngày càng khó khăn. Theo người phát ngôn của LHQ Eduardo del Buey, Chính quyền Palextin (PA) đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể về các lĩnh vực khác nhau trong quá trình xây dựng nhà nước sáu tháng qua. Tuy nhiên, tiến trình này đang bị đe dọa vì sức ép tài chính ngày càng cao và sự thiếu vắng một môi trường chính trị đáng tin cậy cho một giải pháp thông qua thương lượng. Ông Buey cũng cho rằng sự chia rẽ trong nội bộ Palextin cùng các vấn đề bạo lực và nhân đạo ở Gaza đang đặt ra nhiều khó khăn hơn cho tiến trình này.

AHLC gồm 15 thành viên, là cơ chế phối hợp chính sách của LHQ nhằm hỗ trợ phát triển cho người dân Palextin.

TTXVN/Tin tức