10:16 08/10/2025

Ông Lecornu nỗ lực tìm giải pháp thoát khỏi bế tắc chính trị sau khi từ chức Thủ tướng Pháp

Chính phủ Pháp đang trải qua giai đoạn căng thẳng sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu từ chức, nhưng vẫn bày tỏ lạc quan rằng có thể đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tới, qua đó tránh nguy cơ bầu cử sớm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 8/10, ông Lecornu cho biết đã nhận được “tin tốt” từ các nghị sĩ về mong muốn thông qua ngân sách trước ngày 31/12, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này “giúp giảm nguy cơ giải tán Quốc hội”.

Ông Lecornu đưa ra nhận định trên trong một cuộc họp báo ngắn sáng 8/10 tại Paris, ngay sau khi chính phủ của ông nộp đơn từ chức ngày 6/10, đẩy Pháp vào một cuộc khủng hoảng chính trị ít có tiền lệ.

Sau khi từ chức, ông Lecornu được Tổng thống Emmanuel Macron giao nhiệm vụ đến tối 8/10 phải tìm giải pháp thoát khỏi bế tắc chính trị hiện nay. Ông Lecornu đã lần lượt gặp các lãnh đạo nghị viện, thủ lĩnh các đảng trong liên minh của mình, và dự kiến sẽ gặp đại diện phe cánh tả vào tối 8/10 để thảo luận khả năng đạt thỏa thuận ngân sách. Ông Lecornu sẽ trình bày kết luận của mình với Tổng thống Macron vào buổi tối cùng ngày, trong đó nêu rõ liệu một thỏa thuận có khả thi hay không.

Trước tình hình này, Tổng thống Macron vẫn chưa có phát biểu công khai nào kể từ khi ông Lecornu từ chức. Trong những ngày qua, ông đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nhiều phía, bao gồm cả những kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm hoặc từ chức, ngay cả từ các quan chức cấp cao trong nội bộ chính quyền.

Ngày 7/10, Tổng thống Macron đã có cuộc gặp với chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Pháp, điều này dấy lên nhiều đồn đoán rằng ông có thể đang cân nhắc giải tán Quốc hội, một quyền hạn mà hiến pháp Pháp quy định phải thông báo trước cho hai nhà lãnh đạo nghị viện. Tuy nhiên, bà Yael Braun-Pivet, Chủ tịch Hạ viện, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn sáng 8/10 rằng Tổng thống chưa từng thảo luận về khả năng tổ chức bầu cử mới với bà, làm giảm bớt các suy đoán về khả năng giải tán sớm.

Ông Lecornu nhấn mạnh rằng dù tình hình chính trị đang căng thẳng, vẫn có cơ hội để các nghị sĩ, đặc biệt là trong liên minh cầm quyền, cùng đạt được thỏa thuận về ngân sách. Ông lưu ý rằng việc đạt được ngân sách là ưu tiên cấp thiết, nhằm đảm bảo các hoạt động của chính phủ và tránh tình trạng bất ổn chính trị kéo dài.

Các cuộc gặp của ông Lecornu với các lãnh đạo chính trị, bao gồm cả phe cánh tả, phản ánh nỗ lực xây dựng đồng thuận rộng rãi nhằm thông qua ngân sách và hạn chế tác động tiêu cực nếu phải tổ chức bầu cử sớm. Thủ tướng từ chức cũng cho biết ông đang phối hợp với các bên để đảm bảo ngân sách năm 2026 được chuẩn bị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến các chính sách xã hội và kinh tế quan trọng.

Trong bối cảnh này, việc đạt được thỏa thuận ngân sách không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là thử thách chính trị, nhằm duy trì sự ổn định và tiếp tục các chương trình hành chính quan trọng của Pháp trong năm tới. Ông Lecornu bày tỏ tin tưởng rằng với sự hợp tác giữa các bên, khả năng thông qua ngân sách trước cuối năm là hoàn toàn có thể, qua đó “giảm nguy cơ giải tán Quốc hội và bầu cử sớm”.

Hiện tại, công chúng và các nhà quan sát chính trị Pháp đang chờ đợi kết quả các cuộc họp trong ngày 8/10 và xem xét cách thức mà Tổng thống Macron sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên báo cáo của ông Lecornu.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc