07:16 17/07/2019

Ông Lê Thành Công đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

Ngày 17/7, tại thành phố Cao Lãnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đồng Tháp giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình”. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự đại hội.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 93 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX; bầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đại biểu. Ông Lê Thành Công,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Báo cáo trước đại hội, ông Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương giai đoạn 2015-2020; Chương trình vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên tinh thần “đi làm thuê, về làm chủ”.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận các cấp phát động, triển khai có bước phát triển mới, hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngày càng đi vào chiều sâu; huy động tiềm năng, sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đáng chú ý nhất là các mô hình “Cộng đồng dân cư tham gia quản lý xây dựng nông thôn mới”; “Cây xoài nhà tôi", "cây cam nhà tôi", "cây nhãn nhà tôi", “Thửa ruộng nhà mình”...

Qua 5 năm triển khai phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã huy động quỹ Vì người nghèo được 621,207 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 14.700 căn nhà cho gia đình chính sách gặp khó khăn; hỗ trợ 164.656 suất học bổng; hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho người nghèo với tổng giá trị hơn 30,4 tỉ đồng; huy động các nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn, xây dựng trường học tổng trị giá hơn 765,6 tỉ đồng...

Ngoài ra, MTTQ tỉnh Đồng Tháp cũng phát huy vai trò trong công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và văn kiện đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, Đại hội cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh cần phát huy vai trò liên minh chính trị, tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...;  phấn đấu đưa nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động trở thành thói quen của người dân trong đời sống hàng ngày…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh chúc mừng các Ủy viên Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần IX, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, MTTQ tỉnh cần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; quan tâm, chú trọng công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng đối tác, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước; tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi với nước bạn Campuchia và Lào.

Chương Đài (TTXVN)