03:21 25/03/2014

Ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bầu ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt và Ban chấp hành Liên đoàn. Theo đó, nguyên Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VI, ông Lê Hùng Dũng đã trúng cử, chính thức giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018.
 
Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính - Tài trợ thuộc về ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch phụ trách Chuyên môn thuộc về ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và Đối ngoại là ông Nguyễn Xuân Gụ.
 
 

Ông Lê Hùng Dũng (đứng) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VII. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng đã trình bày kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam trong những năm tới, khẳng định sẽ tạo ra những bước ngoặt mới cho nền bóng đá nước nhà. Đồng thời nêu rõ những mặt yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là thành tích của đội tuyển quốc gia U23 trong nhiệm kỳ trước.

Ông Lê Hùng Dũng khẳng định sẽ cùng các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các đơn vị chức năng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ mới làm việc hết sức mình để đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

*Chiều 25/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2014-2018.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần hoạt động chuyên nghiệp và bài bản hơn; củng cố tổ chức bộ máy, lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên đoàn; tăng cường phát huy trách nhiệm của các thành viên Ban Chấp hành, đồng thời, có cơ chế, biện pháp để huy động sự tham gia, ủng hộ của những người có tâm huyết đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đầu tư cao cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia để tham gia thi đấu thành công, đạt được mục tiêu đề ra tại Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Châu Á năm 2014.


Khiếu Tư