10:20 28/10/2018

Ông Lê Đăng Xu tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam

Chiều 28/10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu lông Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, các Liên đoàn, Hiệp hội và cán bộ công nhân viên Tổng cục Thể dục thể thao.

Chú thích ảnh
Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng và Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Đăng Xu trao tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào cầu lông quốc gia của nhiệm kỳ V. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2011 - 2017 Lê Đăng Xu đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Cầu lông Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, từ việc phát triển phong trào môn Cầu lông trong nước đến thành tích cao tại các giải đấu quốc tế.Cụ thể, phong trào tập luyện Cầu lông tiếp tục duy trì và phát triển ở nhiều địa phương. Bên cạnh những địa phương có phong trào phát triển lớn mạnh như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng…, một số địa phương khác cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo, phát triển phong trào như: Thừa Thiên - Huế, Lạng Sơn, Gia Lai, Đồng Tháp, Sơn La, Đồng Nai...

Đặc biệt, trong thời gian từ 2011 - 2017 đã diễn ra 2 kỳ Đại hội Olympic 2012 và 2016, vận động viên xuất sắc Nguyễn Tiến Minh đã có mặt ở cả 2 kỳ Olympic. Tại Olympic 2016, vận động viên này cùng Vũ Thị Trang tiếp tục có tên trong danh sách tranh tài tại Đại hội này.

Tuy "cặp đôi Vàng" của Cầu lông Việt Nam chưa thể giành được thành tích tốt nhất, nhưng sự góp mặt ở một đấu trường lớn nhất hành tinh đã mang lại niềm tự hào cho Cầu lông nước nhà.

Chú thích ảnh
Tân Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Lê Đăng Xu. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu đều nhất trí với báo cáo của Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam khóa V; tán thành kết quả bầu Ban chấp hành khóa VI với 17 Ủy viên. Ông Lê Đăng Xu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 1 TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ba Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam khóa VI gồm các ông: Lê Quý Đôn, Lê Tấn Đạt và Nguyễn Phương Nam. Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam khóa VI là ông Lê Thanh Hà, Trưởng bộ môn Cầu lông - Tổng cục Thể dục thể thao.

Với kết quả trên, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục đề ra những mục tiêu xa hơn như: Phát triển phong trào tập luyện Cầu lông trên khắp cả nước nhằm nâng cao sức khỏe đời sống nhân dân; củng cố một số Liên đoàn hoạt động kém hiệu quả; phối hợp tốt công tác giáo dục thể chất trong nhà trường…

Cùng với đó, Ban Chấp hành khóa mới cũng tập trung vào đầu tư phát triển Cầu lông đỉnh cao, trong đó tiếp tục xây dựng hệ thống tuyển chọn, đào tạo trên cơ sở vận động viên có thành tích, triển vọng tham gia tập huấn tại các trung tâm quốc gia, trung tâm nước ngoài nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham dự các kỳ Đại hội thể thao trong khu vực, châu lục và thế giới.

Nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam khóa này là đẩy mạnh công tác xã hội hóa bộ môn Cầu lông nhằm góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tầm vóc con người Việt Nam, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tăng cường thi đấu cọ sát tại các giải đấu nước ngoài với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn đối với các vận động viên…

Quốc Trị (TTXVN)