12:18 18/12/2017

Ông Kim Jong-un lần đầu trong 6 năm vắng mặt ngày giỗ cha?

Giới quan sát đã trở nên tò mò trước tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu vắng mặt trong ngày giỗ 6 năm của ông Kim Jong-il – ngày quốc tang lớn nhất ở nước này.

Hình ảnh ông Kim Jong-un đến viếng cha tại Cung điện Mặt trời ngày 17/12 do KCNA công bố. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 18/12 dẫn lại thông tin đăng trên hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay, cuối tuần qua, ông Kim Jong-un đã đến Cung điện Mặt trời (Kumsusan) ở thủ đô Bình Nhưỡng để bày tỏ lòng thành kính với người cha quá cố nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày mất của ông Kim Jong-il. Cung điện này là nơi đặt thi hài của hai nhà lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Il-sung (Kim Nhật Thành).

KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu nhân chuyến thăm ngày 17/12 rằng ông sẽ “chiến đấu không chùn bước hơn nữa” để khiến Triều Tiên “độc lập trong chính trị, tự cung tự cấp trong kinh tế và tự chủ trong quốc phòng”. 

KCNA cùng với tờ Rodong Shinmun đã công bố hình ảnh nhà lãnh đạo trẻ tuổi đứng nghiêm trang tỏ lòng thành kính và hình ảnh một lẵng hoa tươi đặt trước tượng của hai cố lãnh đạo. Hàng năm vào ngày giỗ cha, ông Kim vẫn đến lăng tẩm này cùng với một nhóm cố vấn thân cận. Tuy nhiên, trong hình ảnh năm nay, xung quanh ông dường như không có người hộ tống. 

Trước đó, trong bài báo đăng cùng ngày, KCNA đã không nhắc đến tên ông Kim Jong-un trong danh sách các nhà lãnh đạo hàng đầu tham dự lễ viếng ông Kim Jong-il tại Cung điện Mặt trời. Chính điều này đã dẫn đến tin đồn ông Kim Jong-un vắng mặt tại lễ giỗ cha. 

Ông Baik Tae-huyn, người phát ngôn Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho rằng sự việc này chỉ đơn giản là do vấn đề về thời gian. 

Bên cạnh đó, ông Bail cũng bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc tập trận quân sự sát biên giới nhằm chiếm lấy các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên ở Yongbyon trong trường hợp khẩn cấp. 

“Chính phủ của chúng tôi được chuẩn bị toàn diện cho nhiều tình huống có thể xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên”, ông nhấn mạnh. 
   
Hoàng Trang/Báo Tin tức