04:09 08/04/2011

Ông Kadhafi đề nghị Tổng thống Mỹ chấm dứt sự can thiệp của NATO

NATO ngày 7/4 đã phủ nhận việc ném bom vào mỏ dầu Al-Sarir lớn nhất Libi, nằm ở phía đông nam quốc gia Bắc Phi này.

NATO ngày 7/4 đã phủ nhận việc ném bom vào mỏ dầu Al-Sarir lớn nhất Libi, nằm ở phía đông nam quốc gia Bắc Phi này.

Tuyên bố của NATO từ căn cứ Naples (Italia), nơi giám sát các hoạt động quân sự của liên quân tại Libi, nói rằng các vụ hỏa hoạn tại Al-Sarir nhiều khả năng liên quan tới các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy ở Libi. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Libi Khaled Kaim đã cáo buộc máy bay Anh ném bom mỏ dầu Al-Sarir, làm 3 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và khiến đường ống dẫn dầu từ Al-Sarir đến cảng Tobruk ở Địa Trung Hải hư hỏng nặng. Mỏ dầu Al-Sarir chiếm tới 80% trữ lượng dầu mỏ tại Libi.

Các cuộc không kích của NATO tại khu vực gần thành phố dầu mỏ miền đông Brega cùng ngày đã đánh trúng ít nhất ba xe tăng của lực lượng nổi dậy, làm 5 người chết và 10 người bị thương. Nguồn tin từ phe nổi dậy Libi cho biết, lực lượng này đã triển khai khoảng 20 xe tăng tới Ajdabiya, cách Brega 80 km. Trong vài ngày qua, các máy bay chiến đấu của NATO liên tục dội bom xuống lực lượng chính phủ Libi ở xung quanh Brega. Theo phóng viên hãng AFP có mặt tại Ajdabiya, vụ không kích nhầm nói trên có thể là do bão cát làm giảm tầm nhìn. Tại vùng ngoại ô đông nam thủ đô Tripôli cùng ngày cũng xảy ra nhiều vụ nổ lớn gây thương vong. Tuy nhiên, nguồn gốc của những vụ nổ này chưa được xác định.

Quân nổi dậy đưa xác một đồng đội được cho là trúng bom của NATO tới nhà tang lễ. Ảnh: AFP - TTXVN


Đây là lần thứ 2 trong gần 1 tuần, NATO oanh kích nhầm vào lực lượng nổi dậy Libi. Trong khi đó, tại cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ hôm 7/4, tướng Carter Ham, từng chỉ huy chiến dịch chống Libi trước khi Mỹ chuyển giao cho NATO, công nhận rằng tình hình hiện nay ở Libi là “bế tắc”. Nhưng ông Ham cũng đề nghị Mỹ chưa nên cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy chừng nào chưa biết rõ “lực lượng đối lập là ai”.

Đáp lại những chỉ trích này, thiếu tướng hải quân Russel Harding của NATO cáo buộc quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi sử dụng dân thường làm lá chắn, vì vậy NATO phải “rất thận trọng” khi quyết định không kích. Ông Harding cũng bác bỏ việc phe đối lập Libi nói tổ chức này đã giảm bớt hoạt động không kích và khẳng định chỉ trong ngày 7/4, NATO đã bắn hỏng một số lượng đáng kể xe thiết giáp và xe tăng ở thành phố Misrata.

Trong một động thái nhằm giúp phe đối lập cung cấp hậu cần tới Misrata, Pháp cam kết sẽ lập một tuyến hành lang trên biển đến thành phố đang bị lực lượng chính phủ Libi bao vây này. Với sự giúp đỡ của Cata, lực lượng chống chính phủ tại Libi ngày 7/4 cũng đã khởi động hoạt động xuất khẩu dầu mỏ với lượng hàng trị giá 100 triệu USD. Đây là chuyến tàu xuất khẩu dầu đầu tiên kể từ khi Hội đồng dân tộc chuyển tiếp của phe đối lập Libi được một số quốc gia công nhận. Xuất khẩu dầu là một trong những nguồn cung cấp tài chính quan trọng để phe đối lập mua vũ khí.

Trong khi đó, ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bác bỏ những đề nghị trong bức thư của nhà lãnh đạo Kadhafi gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng thời yêu cầu ông Kadhafi thực thi một lệnh ngừng bắn, rút các lực lượng của mình và ra nước ngoài lưu vong. Trong bức thư được các hãng truyền thông phương Tây đăng toàn văn ngày 7/4, ông Kadhafi đã đề nghị Tổng thống Obama giúp chấm dứt sự can thiệp của NATO vào công việc nội bộ của Libi và hãy để công việc của Libi cho người Libi tự giải quyết.

Liên quan tới tình hình Libi, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cùng ngày cho biết Nhóm Tiếp xúc quốc về Libi sẽ nhóm họp vào ngày 13/4 tới tại thủ đô Đôha của Cata. Ông Juppe nói rằng Pháp đang nỗ lực “thuyết phục Liên minh châu Phi (AU) có đại diện tại Cata. Ông Juppe cho biết AU đã không tham dự Hội nghị Quốc tế về Libi diễn ra ngày 29/3 vừa qua ở Luân Đôn, nơi thành lập nhóm tiếp xúc “chịu trách nhiệm đảm bảo việc điều hành chính trị trong chiến dịch can thiệp quân sự và thực thi các nghị quyết của LHQ”. Pháp muốn các thành viên của Hội đồng Dân tộc lâm thời thuộc phe đối lập tại Libi tham dự cuộc họp các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ở Brúcxen vào tuần tới trước cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc quốc tế về Libi.

H.H (Tổng hợp)