05:13 16/05/2012

Ông Jean-Marc Ayrault được chỉ định làm Thủ tướng Pháp

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/5 đã chỉ định đồng minh lâu năm và thân cận của mình là ông Jean-Marc Ayrault, từng 15 năm là thủ lĩnh đảng Xã hội tại Quốc hội và 20 năm giữ chức Thị trưởng thành phố cảng Nantes, làm Thủ tướng mới của nước này.

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/5 đã chỉ định đồng minh lâu năm và thân cận của mình là ông Jean-Marc Ayrault, từng 15 năm là thủ lĩnh đảng Xã hội tại Quốc hội và 20 năm giữ chức Thị trưởng thành phố cảng Nantes, làm Thủ tướng mới của nước này.

 

Thông cáo báo chí của Điện Elysee cho biết, ông Ayrault được giao nhiệm vụ thành lập nội các mới và thay thế vị trí của ông Francois Fillon, người vừa từ chức Thủ tướng Pháp cùng các thành viên nội các cũ. Ông Ayrault, 62 tuổi, dự kiến sẽ công bố danh sách chính phủ vào ngày 16/5, trước khi diễn ra phiên họp nội các đầu tiên của chính phủ mới, nhiều khả năng diễn ra ngày 17/5.

 

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày đã chỉ định ông Jean-Marc Ayrault (ảnh) làm Thủ tướng. Nguồn: Internet.

 

Sinh năm 1950 trong một gia đình công nhân ở miền Tây nước Pháp, ông Ayrault học tại Đại học Tổng hợp Nantes chuyên ngành triết học và văn học Đức. Năm 23 tuổi, ông trở thành giảng viên đại học và cũng sớm gia nhập đảng Xã hội ngay từ thời thanh niên. Năm 1989, ông được bầu làm Thị trưởng Nantes, thành phố lớn thứ sáu nước Pháp và năm 1997 trở thành thủ lĩnh đảng Xã hội tại Quốc hội Pháp. Ông được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu của Pháp về nước Đức. Cũng như Tổng thống Hollande, ông Ayrault chưa từng kinh qua vị trí lãnh đạo cấp cao nào trong chính phủ .

 

Cùng ngày, Tổng thống Hollande cũng đã bổ nhiệm một bạn học của mình là ông Pierre-René Lemas, Chánh văn phòng Chủ tịch Thượng viện từ tháng 11/2011 và là Thị trưởng thành phố Coócxíchca (thủ phủ của Đảo Coóc) trong các năm 2003-2006, làm Chánh văn phòng Phủ tổng thống.

 

TTXVN/Tin tức