01:12 22/01/2021

Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Thủ Đức sáng 22/1, ông Hoàng Tùng, 41 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Tùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức. Ảnh: CTV

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê Quảng Ngãi, Thạc sĩ ngành Quy hoạch đô thị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, ông Hoàng Tùng từng giữ chức Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Thủ Đức cũng đã bầu các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ), Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức) giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức.

Hiện nay, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã nhập 3 Chi cục Thi hành án dân sự 3 quận thành Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức; Tòa án nhân dân Tối cao cũng đã có quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó chánh án TAND thành phố Thủ Đức...

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) trên cơ sở sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức, rộng khoảng 211 km2 và dân số 1 triệu người. Hiện trụ sở UBND quận 2 (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi) là nơi làm việc của UBND và HĐND thành phố Thủ Đức; trụ sở UBND quận 9 (số 2/304 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú) là nơi làm việc của Thành ủy thành phố Thủ Đức và trụ sở UBND quận Thủ Đức (số 43 Nguyễn Văn Bá) là nơi làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố Thủ Đức.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức