06:22 17/06/2015

Ông Dánh làm kinh tế giỏi

Đến bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) hỏi ông Mào Văn Dánh (dân tộc Thái) ai cũng biết, bởi ông không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn thường xuyên giúp đỡ bà con lúc khó khăn.

Đến bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) hỏi ông Mào Văn Dánh (dân tộc Thái) ai cũng biết, bởi ông không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn thường xuyên giúp đỡ bà con lúc khó khăn.

Ông Dánh chăm sóc đàn gà, vịt.


Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn mới xây với đầy đủ tiện nghi, ông Dánh tâm sự: “Tôi xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, tài sản chỉ có 2 sào ruộng và 3 con lợn. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi lợn, gà; gia đình tôi còn làm thêm đủ mọi nghề, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối". Với bản chất cần cù, siêng năng, gia đình ông đã cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu, quyết tâm lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Ông tham gia các lớp tập huấn về kiến thức khoa học kỹ thuật và từng bước áp dụng vào sản xuất của gia đình.

Năm 2010, ông Dánh vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội của huyện, đầu tư đào 200m2 ao thả cá chép lai và đầu tư chăn nuôi (lợn thịt, gà tam hoàng, ngan). Lứa đầu, gia đình ông thu được trên 55 triệu đồng. Tận dụng diện tích mặt nước, ông nuôi vịt xuất bán trên 200 con/năm, thu lãi trên 25 triệu đồng; trồng 3 sào lúa, 2 sào ngô (thu 1,5 tấn lúa, 1 tấn ngô/năm) để phục vụ nhu cầu lương thực của gia đình và bổ sung thức ăn cho gia súc, gia cầm, góp phần giảm chi phí trong chăn nuôi.

Lấy ngắn nuôi dài, vừa sản xuất, vừa đầu tư, đến nay gia đình ông đã có 600m2 ao thả cá (mỗi năm thu 40 - 50 triệu đồng), 30 con lợn thịt, 7 con lợn nái, hàng trăm con gà, vịt; chuồng trại, ao, vườn thường xuyên được nâng cấp, cải tạo. Bên cạnh đó, gia đình ông bán hàng tạp hóa phục vụ dân bản. Mỗi năm, trừ chi phí, thu lãi trên 80 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Kiệm, Chủ tịch UBND thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Không chỉ vươn lên làm giàu, ông Dánh còn thường xuyên giúp đỡ bà con dân bản làm ăn, phát triển kinh tế, được bà con tin yêu, quý trọng”.

Thái Hà