Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ủy ban Bầu cử Sao Tome & Principe ngày 20/7 công bố kết quả sơ bộ cho thấy, đương kim Tổng thống Carlos Vila Nova đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 19/7, qua đó tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm.
Ông Carlos Vila Nova tái đắc cử Tổng thống Sao Tome & Principe. Ảnh: newsaf.cgtn.com
Kết quả sơ bộ cho thấy, ông Vila Nova, cựu Bộ trưởng Công trình công cộng và Cơ sở hạ tầng, giành hơn 55% số phiếu bầu, đủ để chiến thắng ngay từ vòng một và không cần tổ chức bỏ phiếu vòng hai. Đối thủ chính của ông Vila Nova là ông Nito Abreu nhận hơn 41% số phiếu. Trong chiến dịch tranh cử, ông Nito Abreu cam kết ưu tiên tạo việc làm cho thanh niên và ngăn chặn làn sóng thanh niên rời bỏ đất nước để tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.
Ông Carlos Vila Nova lên nắm quyền từ năm 2021 với sự hậu thuẫn của đảng Hành động Dân chủ Độc lập (ADI), lực lượng đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội nước này. Tuy nhiên, năm ngoái, ông đã cách chức Thủ tướng Patrice Trovoada, khiến quan hệ với ADI rạn nứt và buộc ông phải ra tranh cử năm nay với tư cách ứng cử viên độc lập, cạnh tranh cùng 3 ứng cử viên khác.
Sao Tome & Principe là quốc đảo gồm hai đảo chính với khoảng 240.000 dân, nằm ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Kể từ năm 1990, quốc gia từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha này được đánh giá là duy trì các cuộc bầu cử tự do và hòa bình.
Nền kinh tế Sao Tome & Principe chủ yếu dựa vào sản xuất ca cao. Mặc dù từng được kỳ vọng trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ, nhưng nước này đến nay vẫn chưa phát hiện được các mỏ dầu quy mô lớn có giá trị thương mại.