07:23 12/07/2018

Ông Binali Yildirim được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 12/7, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bầu cựu Thủ tướng Binali Yildirim, nhân vật được cho là trung thành với Tổng thống Tayyip Erdogan, làm người đứng đầu cơ quan lập pháp này.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, với 600 nghị sĩ, đã tiến hành bầu ông Yildirim, 62 tuổi, thành viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, giữ chức danh Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Yildirim đã nhận được 335 phiếu ở vòng 3 của cuộc bỏ phiếu này.

Đảng AKP của ông Yildirim và Tổng thống Erdogan không chiếm đa số ghế tại Quốc hội nhưng nhận được sự ủng hộ của đảng Phong trào Dân tộc chủ nghĩa (MHP) trong liên minh, nhờ đó đã giúp ông Yildirim giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu.

Ông Yildirim được xem là đồng minh thân cận của ông Erdogan, người đã đề bạt ông làm Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016.

TTXVN/Báo Tin tức