09:15 21/09/2014

Ông Ashraf Ghani sẽ trở thành tổng thống Afghanistan

Hai ứng cử viên đối địch trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, chấm dứt bất đồng bấy lâu xung quanh kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi này.

Ngày 21/9, hai ứng cử viên đối địch trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, chấm dứt bất đồng bấy lâu xung quanh kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi tại thời điểm then chốt trong lịch sử của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Ashraf Ghani sẽ trở thành tổng thống Afghanistan.


Theo thỏa thuận này, ông Ashraf Ghani, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử theo kết quả sơ bộ, sẽ trở thành tổng thống Afghanistan, trong khi ông Abdullah Abdullah sẽ giữ chức Người lãnh đạo công tác điều hành (CEO), tương đương với chức thủ tướng.

Theo Hiến pháp Afghanistan, tổng thống nắm hầu hết quyền hành, và cơ cấu chính phủ mới sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn trong bối cảnh an ninh và triển vọng kinh tế của quốc gia Nam Á này đang ngày một xấu đi.


T.N