07:10 30/07/2021

Olympic Tokyo 2020: Mong manh hy vọng 'tìm Vàng' của bóng rổ Australia

Hy vọng giành Huy chương Vàng (HCV) bóng rổ nam của Australia đã trở nên mong manh khi ngôi sao của họ - Aron Baynes – không thể thi đấu do chấn thương ở vùng cổ.

Chú thích ảnh
 Tuyển thủ Aron Baynes không thể thi đấu do chấn thương ở vùng cổ. Ảnh: Getty Images

Tuyển thủ từng 3 lần tham gia Olympic này đã gặp chấn thương trong hiệp hai của trận đấu với đội tuyển Italy ở Saitama và anh lập tức được đưa đến một bệnh viện ở địa phương để kiểm tra. Theo các bác sĩ, Aron Baynes không thể kịp bình phục để trở lại thi đấu tại thế vận hội lần này. Trong trận đấu nói trên (Australia thắng 86-83), siêu sao cao 2m09 này đã ghi đến 14 điểm chỉ trong hơn 14 phút có mặt trên sân.

Chia sẻ với báo giới, Aron Baynes cho biết: "Tôi thực sự thất vọng vì mình không thể tiếp tục tham dự Olympic. Tôi cùng các thành viên còn lại của đội đã tập luyện rất chăm chỉ để hướng tới mục tiêu giành tấm huy chương Olympic lịch sử và tôi rất tiếc rằng mình không thể tiếp tục hành trình cùng các đồng đội. Nhưng tôi tin tưởng rằng đồng đội của tôi sẽ hoàn tất mục tiêu đề ra".

Tại Olympic Tokyo 2020, Australia được xếp là đội hạt giống thứ 3 trong môn bóng rổ - môn thi mà nước này chưa từng giành HCV tại một kỳ Olympic. Năm nay, với một lực lượng hùng hậu ngôi sao, trong đó có nhiều cầu thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ Mỹ như Aron Baynes, Patty Mills hay Joe Ingles, người hâm mộ đang rất kỳ vọng đội tuyển bóng rổ Australia có thể giải “cơn khát Vàng” ở Nhật Bản.

Huấn luyện viên trưởng Brian Goorjian cho biết ông vẫn tin tưởng vào cơ hội của toàn đội: "Aron là một phần quan trọng trong đội tuyển của chúng tôi và tất cả chúng tôi đều rất tiếc khi cậu ấy không thể thi đấu, nhưng chúng tôi có chiều sâu tuyệt vời trong đội hình và tôi tin tưởng vào 11 cầu thủ còn lại. Tất cả chúng tôi sẽ tập trung vào nhiệm vụ phía trước". 

Hiện đội tuyển Australia đứng đầu bảng B tại Olympic Tokyo 2020 sau hai trận đầu tiên toàn thắng và đã chắc suất vào Tứ kết. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ là cuộc đối đầu với đội tuyển Đức vào ngày 31/7.

Thanh Phương (TTXVN)