11:11 01/11/2017

Olympic PyeongChang 2018: Bắt đầu hành trình rước đuốc ở Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 1/11, ngọn đuốc của Đại hội thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đã tới sân bay quốc tế Incheon, cách thủ đô Seoul của nước chủ nhà Hàn Quốc khoảng 70 km về phía Tây.

Ngọn đuốc Olympic được khơi lửa tại Hy Lạp. Ảnh: olympic.org

Một phái đoàn Hàn Quốc gồm 16 thành viên đã mang ngọn lửa thiêng này về nước, sau lễ trao đuốc được tổ chức ngày 31/10 tại sân vận động Panathenaic thủ đô Athens của Hy Lạp, nơi kỳ Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức năm 1896.

Ngọn đuốc Olympic - biểu tượng quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội thể thao thế giới, được nhóm lên tại Đền Hera trên núi Olympia ở Hy Lạp vào ngày 24/10 và được 505 người truyền tay, rước qua 20 tỉnh thành và 36 chặng chào đón của Hy Lạp trong suốt 8 ngày.

Hành trình rước đuốc Olympic mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 1/11 đến thời điểm diễn lễ khai mạc sự kiện thể thao quan trọng bậc nhất thế giới này - ngày 9/2/2018. You Young, nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ nhất Hàn Quốc giành chức vô địch quốc gia (ở tuổi 11, vào tháng 1/2016), sẽ được vinh dự là người đầu tiên nhận ngọn đuốc này.

Ngọn đuốc sau đó sẽ được truyền tay qua chặng đường dài 2.018 km (tượng trưng cho năm 2018) qua 9 tỉnh, 8 thành phố lớn, 151 thị trấn và quận huyện với khẩu hiệu "Let Everyone Shine" (Hãy để mọi người tỏa sáng).

Trước đây, Seoul cũng từng là nơi đón nhận ngọn đuốc linh thiêng Olympic khi đăng cai Olympic mùa Hè 1998.

TTXVN/Báo Tin Tức