07:15 31/07/2012

Olympic: Những lời đồn thổi về 'kình ngư' Trung Quốc

Nữ vận động viên Olympic bơi lội 16 tuổi người Trung Quốc Ye Shiwen đã bác bỏ thông tin dùng chất kích thích để phá kỷ lục thế giới tại Olympic London. Những lời đồn thổi quanh chiếc huy chương vàng của cô đã gây ra một cuộc khẩu chiến giữa giới chuyên môn và cư dân mạng ở Trung Quốc.

Nữ vận động viên Olympic bơi lội 16 tuổi người Trung Quốc Ye Shiwen đã bác bỏ thông tin dùng chất kích thích để tăng thành tích thi đấu sau khi cô phá kỷ lục thế giới tại Olympic London. Những lời đồn thổi quanh chiếc huy chương vàng của cô đã gây ra một cuộc khẩu chiến giữa giới chuyên môn và cư dân mạng ở Trung Quốc.

 

Niềm vui của Ye Shiwen sau khi phá kỷ lục thế giới. Ảnh: Internet

 

Cô đã lên tiếng bảo vệ thành tích của mình sau khi huấn luyện viên Mỹ nổi tiếng John Leonard, giám đốc điều hành Hiệp hội huấn luyện viên bơi lội thế giới, nghi ngờ thành công của cô, coi đó là chuyện không thể tin được, không thể xảy ra được.

 

Ngày 30/7, Ye đã hoàn thành chặng đua hỗn hợp 400 mét nhanh hơn 1 giây so với tất cả thành tích của cô trước đó và trong 50 mét cuối, cô còn bơi nhanh hơn cả ngôi sao Mỹ Ryan Lochte, người thắng cuộc ở nội dung dành cho nam.

 

Không có bằng chứng chống lại cô và mọi vận động viên giành huy chương đều được kiểm tra xem có dùng doping hay không.

 

Các nhà bình luận choáng váng trước thành tích của Ye. Ông Leonard phát biểu với tờ Guardian: “Mỗi lần tôi nhìn thấy điều gì đó và tôi đặt dấu chấm hỏi thì lịch sử môn bơi lội về sau chứng mình rằng thành tích đó dính đến doping”.

 

Đội bơi của Trung Quốc liên tục dính bê bối doping trong những năm 1990.

 

Tuy nhiên, Ye Shiwen bác bỏ lời cáo buộc: “Thành tích của tôi là nhờ chăm chỉ và quá trình tập luyện. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng thuốc cấm”.

 

Lời cáo buộc dành cho Ye Shiwen đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức giận dữ. Họ cho rằng các nước khác ghen ghét với thành tích của Trung Quốc.

 

Đội trưởng đội bơi lội Trung Quốc Xu Qi khẳng định thành tích của Ye Shiwen đã được dự báo từ trước.

 

Ông Arne Ljungqvist, chủ tịch ủy ban y tế thuộc Ủy ban Olympic quốc tế, coi những lời đồn đại là đáng buồn và chống lại tinh thần thể thao.

 

Theo quan chức chống doping Trung Quốc, các vận động viên nước này đã trải qua gần 100 cuộc kiểm tra từ khi đến London và không một vận động viên nào bị dương tính.

 

 

Thùy Dương