07:10 20/07/2012

Olympic Luân Đôn 2012: Các cuộc đình công sẽ gây khó khăn cho du khách

Hàng nghìn nhân viên Bộ Nội vụ Anh sẽ tham gia cuộc đình công kéo dài 24 giờ vào ngày 26/7, chỉ một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Olympic Luân Đôn 2012 để phản đối vấn đề chi trả lương và một số vấn đề khác.



Hàng nghìn nhân viên của Bộ Nội vụ Anh, trong đó có các nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay, sẽ tham gia cuộc đình công kéo dài 24 giờ vào ngày 26/7, chỉ một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Olympic Luân Đôn 2012, nhằm phản đối vấn đề chi trả lương và một số vấn đề khác.


Nghiệp đoàn các dịch vụ công và thương mại (PCS) Anh cho biết các thành viên của PCS cũng sẽ tiến hành các hành động phản đối khác trong thời gian từ 27/7 đến 20/8, nếu như các quan chức từ chối đàm phán.


Đồng hồ đếm ngược Olympic tại quảng trường Trafalgar ở Luân Đôn ngày 18/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Dự kiến cuộc đình công ngày 26/7 sẽ có sự tham gia của nhân viên Cục Biên giới Anh (UKBA), Cục Lưu trữ thông tin tội phạm và Cơ quan Hộ chiếu và Nhận dạng của Bộ Nội vụ. Cuộc đình công này có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập cảnh tại các cảng và các sân bay, trong đó có sân bay quốc tế Heathrow, và sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với việc nhập cảnh của du khách tới Luân Đôn tham gia Thế vận hội.


Theo Tổng Thư ký PCS Mark Serwotka, việc cắt giảm chi tiêu và cắt giảm nhân lực khiến cuộc sống của các nhân viên gặp rất nhiều khó khăn. Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May mô tả quyết định đình công của PCS là "đáng xấu hổ".


Bà Theresa May nhấn mạnh: "Thực lòng tôi thấy điều đó là rất xấu hổ. Họ sẽ tổ chức một cuộc đình công vào ngày được coi là một trong những ngày quan trọng đối với những người tới Anh tham dự Olympic. Chúng tôi sẽ có những biện pháp khẩn cấp để bảo đảm những người đến Anh có thể làm các thủ tục nhanh nhất có thể".


Ngoài cuộc đình công của các nhân viên Bộ Nội vụ, các nhân viên lái tàu thuộc Công ty "East Midlands Trains" cũng sẽ tổ chức đình công 3 ngày (6, 7 và 8/8) để phản đối vấn đề lương hưu, điều này sẽ có nguy cơ làm gián đoạn các chuyến tàu chở khán giá tới xem các trận thi đấu tại Thế vận hội.


Các nhân viên lái tàu đã đình công 6 lần trong tháng 5/2012 để phản đối những thay đổi đối với chế độ lương hưu. Trong tháng 6 vừa qua, các nhân viên này đã hoãn 2 cuộc đình công để tiếp tục đàm phán.

TTXVN/ Tin Tức