07:11 31/07/2012

Olympic: 'Kình ngư' Trung Quốc bị nghi dính doping

Một trong những HLV bơi lội hàng đầu thế giới, John Leonard đã tuyên bố rằng kỷ lục thế giới của Ye Shiwen ở nội dung hỗn hợp 400m nữ là “không thể tin được”.

Một trong những HLV bơi lội hàng đầu thế giới, John Leonard đã tuyên bố rằng kỷ lục thế giới của Ye Shiwen ở nội dung hỗn hợp 400m nữ là “không thể tin được”. Hay nói cách khác, người đang điều hành Hiệp hội các HLV bơi lội thế giới nghi ngờ rằng Ye Shiwen có dính dáng tới chất cấm thì mới có thể lập được kỳ tích.



Ye Shiwen trên đường đua xanh - Ảnh Reuters.


Kình ngư mới 16 tuổi của Trung Quốc đã gây sốc tại Olympic 2012 khi phá kỷ lục thế giới ở nội dung hỗn hợp 400m nữ với thời gian 4 phút 28 giây 43. Kỷ lục cũ thuộc về Stephanie Rice của Australia, được xác lập cách đây 4 năm ở Thế vận hội Bắc Kinh với 4 phút 29 giây 45.


Mấu chốt trong chiến thắng của Ye Shiwen là ở 100m cuối cùng với phần thi bơi tự do. Kình ngư 16 tuổi người Trung Quốc chỉ mất 58 giây 68 để hoàn tất 100m cuối cùng, trong đó, ở 50m cuối, Ye Shiwen thậm chí chỉ cần thời gian là 28 giây 93. Nên nhớ rằng HCV ở cự ly 400m hỗn hợp nam tại Olympic 2012 là Ryan Lochte cũng phải mất tới 29 giây 10 để hoàn thành cự ly 50m tự do.


“100m cuối của Ye Shiwen là không thể tin được. Nếu như ở tất cả các bài thi cô ấy đều làm được như vậy thì không ai có thể nghi ngờ bởi Ye Shiwen là một VĐV giỏi. Nhưng việc thi đấu đều đều ở 3 bài thi đầu tiên rồi vượt hẳn lên một cách dị thường ở thời điểm cuối là điều không bình thường”, Leonard nhấn mạnh.


“Bạn phải đặt sự nghi ngờ với bất cứ màn trình diễn nào quá xuất sắc, và Ye Shiwen là một trường hợp như vậy. Trong lịch sử bơi lội, đây là điều chưa từng xảy ra. Trung Quốc có một lịch sử về việc sử dụng doping”, Leonard kết luận.


Thực tế, trong những năm 1990, người ta đã phát hiện ra 40 VĐV bơi lội của Trung Quốc dương tính với doping.


Trong khi đó, Ye Shiwen (cao 1m72, chiều cao được coi là thấp với một VĐV bơi lội) đã khẳng định rằng cô hoàn toàn trong sạch trước nghi vấn sử dụng doping.


“Thành quả của tôi đến từ làm việc chăm chỉ và tập luyện. Tôi không sử dụng bất cứ chất cấm nào. Hơn nữa, Trung Quốc luôn có một chính sách rất cứng rắn về việc chống lại doping”, Ye Shiwen nhấn mạnh.


Mới nhất, Ye Shiwen tiếp tục gây tiếng vang khi phá kỷ lục Olympic trong loạt bơi bán kết 200m hỗn hợp.


Theo Thethaovanhoa.vn