07:16 21/07/2014

Olympic hóa học quốc tế chính thức khởi động

Ngày 21/7, lễ khai mạc Olympic Hoá học quốc tế (IChO) lần thứ 46, do Việt Nam lần đầu tiên đăng cai đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ngày 21/7, lễ khai mạc Olympic Hoá học quốc tế (IChO) lần thứ 46, do Việt Nam lần đầu tiên đăng cai đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).


Đoàn học sinh Việt Nam tại lễ khai mạc.


Tại buổi lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận khẳng định: “Việc đăng cai IChO 2014là một vinh dự to lớn của Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng hóa học và bạn bè quốc tế đối với đất nước chúng tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với những nỗ lực to lớn của Bộ GD-ĐT và của Ban Tổ chức, các thí sinh dự thi sẽ có những điều kiện tốt nhất và công bằng nhất để tranh tài, mang vinh quang về cho quê hương mình, đồng thời học hỏi lẫn nhau, góp phần vào sự phát triển không ngừng của ngành hóa học thế giới”.


Các thí sinh IChO 2014 sẽ thi trong hai ngày (mỗi ngày 5 giờ), gồm thi thực hành từ 9 giờ - 14 giờ ngày 23/7 tại ĐH Sư phạm Hà Nội và thi lý thuyết từ 9 giờ - 14 giờ ngày 25/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tại buổi lễ khai mạc.


Các học sinh của đoàn Việt Nam đều cho biết, việc tổ chức IChO ở Việt Nam sẽ là một sự khích lệ rất lớn cho các em. Được thi đấu trên “sân nhà”, với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà chắc chắn các em sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất.


Cuộc thi IChO 2014 có 77 đoàn đến từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó 75 đoàn có học sinh dự thi và 2 đoàn quan sát viên). Mỗi đoàn có tối đa 4 học sinh, 4 cố vấn chuyên môn và 2 quan sát viên khoa học.


Lê Vân