09:19 25/09/2015

Olympic 2016: Xong và chưa xong

Nước chủ nhà Brazil đã hoàn tất được những phần việc nào trong vô số phần việc của nhà tổ chức trước sự kiện thể thao lớn nhất trong năm này?


Sân Maracana đã sẵn sàng cho Olympic 2016.

Ngày 5/8 năm sau, Olympic tại Rio de Janeiro sẽ chính thức khai mạc. Như vậy là còn 1 năm nữa, những cuộc quyết đấu, cuộc đua tranh huy chương, những linh vật lung linh sẽ thi nhau phô diễn.

Những điều đã hoàn tất

Sân Maracana có sức chứa 78.600 chỗ ngồi là SVĐ sẽ diễn ra lễ khai mạc và bế mạc của Olympic đồng thời là nơi diễn ra trận chung kết bóng đá nam được cải tạo lại từ sân tổ chức World Cup 2014. Vì vậy, ngoại trừ sân Maracana đã khá ổn thì những phần còn lại trong công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất của kỳ Olympic vẫn đang trong khâu hoàn thiện.

Bóng đá có lẽ không phải là môn thể thao được yêu thích nhất tại Olympic nhưng là môn thể thao quốc gia của Brazil. Bởi vậy, hai hình ảnh được sử dụng để quảng bá cho sự kiện lớn nhất thế giới vào năm sau không ngạc nhiên là hai cầu thủ Marta và Neymar. Hai cầu thủ bóng đá nam và nữ hàng đầu của Brazil đại diện cho đất nước này và cho cả sự kiện Olympic.

Tuy nhiên, nếu lật lại lịch sử, bóng đá nam và nữ Brazil chưa bao giờ vô địch Olympic. Những hình ảnh của các môn thể thao khác có mặt trong chiến dịch quảng bá Olympic 2016 còn bao gồm VĐV bơi hiện đang giữ kỷ lục thế giới 50 và 100m tự do César Cielo và VĐV kỳ cựu môn đua thuyền buồm nước chủ nhà Robert Scheidt.

Linh vật chính thức của kỳ Olympic lần này là Vinicius và Tom được ra mắt ngay từ tháng 6/2015. Hai linh vật được lấy theo tên của hai nhạc sĩ sinh ra tại Rio là Vinicius de Moraes và Tom Jobim. Tuy là nhạc sĩ và không có khả năng cạnh tranh huy chương nhưng họ lại được 44% số phiếu bình chọn từ người dân Brazil.

Xuất phát từ đặc trưng có hệ động vật phong phú tại mảnh đất có khí hậu nhiệt đới, Vinicius là linh vật Olympic có hình dáng của một con mèo vàng kết hợp cùng đôi tay cánh chim, chiếc đuôi của khỉ. Với sự kết hợp này, linh vật của Olympic vừa thông minh, vừa mạnh khỏe, lại nhanh nhẹn hơn bất kỳ loài động vật nào trên trái đất này.

Trong khi đó, Tom là linh vật của Paralympic 2016 là sự tổng hòa của hệ thực vật phong phú ở Brazil với bộ tóc tượng trưng cho cây rừng đang xòa bóng hát ca theo điệu nhảy samba.

Tại Olympic 2016, sẽ có hai môn thể thao mới được đưa vào danh sách thi đấu là bóng bầu dục 7 người và golf, hai môn thể thao vắng bóng tới 112 năm mới trở lại.

Trong 31 địa điểm tổ chức ở Rio lần lượt được chia thành 4 khu vực bao gồm ở Deodoro phía Bắc, Barra da Tijuca phía tây, Maracana phía đông và Copacabana tổ chức các môn thể thao biển như bóng chuyền bãi biển. Bóng đá là bộ môn duy nhất được tổ chức cả ở 4 thành phố khác bên ngoài Rio là Belo Horizonte, Brasília, Salvador và São Paulo.

SVĐ João Havelange có sức chứa 60.000 chỗ ngồi gần sân Maracana sẽ là nơi tổ chức thi đấu các môn điền kinh. Trong khi đó, thiên đường của các lễ hội carnival Sambadrome sẽ là nơi tổ chức bắn cung và là đích đến của đường chạy marathon. Cùng với đó, tại công viên Olympic ở Barra rộng 44 ha sẽ là nơi tổ chức thi đấu các bộ môn bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng rổ, judo.

Và những phàn nàn không tránh khỏi

Trong một sự kiện chào đón tới 15.000 VĐV từ 205 quốc gia, số tình nguyện viên sẽ là 45.000 người, số nhân sự phục vụ cho sự kiện lên tới con số 93.000 người. Cũng theo đó, số khách đến với thành phố nhân sự kiện sẽ vào khoảng 380.000 người. Với một thành phố có dân số đông như Rio, đây quả là một vấn đề khó sắp xếp đối với ban tổ chức.

Cũng giống như trường hợp của kỳ Olympic trước đó, Rio de Janiero cũng buộc phải di dời dân cư ra khỏi một số khu vực để chuẩn bị hạ tầng cơ sở cho Olympic. Mặc cho gặp phải khá nhiều phản đối, vẫn có ít nhất 19.000 hộ dân cư thuộc diện bị di dời để lấy mặt bằng cải tạo SVĐ, làng VĐV và tái phát triển khu vực cảng biển đầy tham vọng.

Môi trường ô nhiễm là vấn đề tiếp theo gây lo ngại. Đầu năm 2015, hơn 32 tấn cá chết đã được đưa ra khỏi khu vực mặt nước nơi diễn ra các sự kiện chèo thuyền và canoeing. Khu vực vịnh Guanabara nơi sẽ diễn ra các nội dung thi thuyền buồm và dù lượn cũng được các VĐV chèo thuyền của Olympic gọi là khu vực cống xả thải của thành phố khiến họ có thể bị nhiễm khuẩn khi đáp xuống mặt nước khu vực này. Trước những rắc rối về vấn đề ô nhiễm nước thời gian gần đây, Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Rio Carlos Nuzman khẳng định vấn đề chất lượng nước sẽ được giải quyết đúng thời hạn sự kiện lớn bắt đầu vào năm sau.

Còn vô số điều phải làm cho một kỳ Olympic trở nên thành công trong lần đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia Nam Mỹ.

Bình Minh