08:07 07/08/2016

OLYMPIC 2016: Nổ lớn gần đường đua xe đạp

Ngày 6/8, một nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ở gần đích một cuộc đua xe đạp trong khuôn khổ Đại hội Olympic 2016 đang diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil.

Lực lượng rà phá bom mìn Brazil sau khi thực hiện vụ nổ có kiểm soát gần vạch đích đường đua xe đạp tại Olympic Rio 2016 ngày 6/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuy nhiên, hỗn loạn đã không xảy ra cũng như không có thương vong, cuộc đua vẫn được tiếp tục.

Nhiều khán giả có mặt trên đường đua cho biết có một vụ nổ lớn gần khu vực dành cho báo chí được đặt tại đại lộ ven biển Copacabana. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, Simone Barreto - người quản lí truyền thông tại khu vực nói trên, cho hay đây là một vụ nổ có kiểm soát do quân đội Brazil thực hiện như một biện pháp phòng ngừa. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện một vật thể, dạng túi, được đặt bên ngoài địa điểm thi đấu và khu vực bảo vệ an ninh. Lực lượng rà phá bom sau đó đã tiến hành nổ có kiểm soát theo quy định và "đến nay tình hình đã trở lại bình thường". Ở thời điểm xảy ra vụ nổ, những tay đua dẫn đầu đang cách đích khoảng 100km.

Theo một nguồn tin an ninh, nhà chức trách đặc biệt quan ngại về chiếc túi nói trên do nó được phát hiện khá gần nơi dành cho đoàn Nga. Trong những ngày này, lực lượng rà phá bom đã thực hiện nhiều vụ nổ có kiểm soát ở thành phố Rio trong bối cảnh an ninh được thắt chặt để đảm bảo an ninh cho Đại hội Olympic 2016.

Đạn bắn trúng trung tâm cưỡi ngựa thể thao

Cùng ngày, giới chức an ninh cũng đã tiến hành điều tra thông tin về việc một viên đạn đã bắn trúng khu vực báo chí của trung tâm cưỡi ngựa thể thao, tại khu vực Deodoro thuộc Làng Olympic ở thành phố Rio de Janeiro. Một phóng viên tại khu vực này cho biết đã thấy một viên đạn bắn xuyên qua nóc lều bằng vải, tạo thành một lỗ hổng lớn. Trong khi đó, đài TVNZ của New Zealand cho hay viên đạn đã bắn sượt qua một quan chức của đoàn thể thao nước này. Người phát ngôn của Olympic Rio 2016, ông Mario Andrada cho biết cũng đã nghe nói về vụ việc và đang chờ xác nhận.

Hồi tháng trước, Brazil đã bắt giữ 12 đối tượng tình nghi có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, song khẳng định nguy cơ xảy ra một vụ tấn công trong thời gian diễn ra đại hội Olympic Rio 2016 là tối thiểu. Nhà chức trách đã triển khai khoảng 85.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội để đảm bảo an ninh cho đại hội lần này, gần gấp đôi con số mà Anh triển khai để bảo vệ Olympic 2012 ở London.

TTXVN/Tin Tức