07:10 30/07/2012

Olympic 2012: Tiến Minh thắng tay vợt Bỉ 2-1

Rạng sáng 30/7 theo giờ Hà Nội, tại sân Oembli (Wembley), tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã đọ sức với tay vợt Tan Yu Han của Bỉ và đã thắng trận 2-1 ở bảng D thi đấu vòng 1 môn cầu lông Olympic London.

Rạng sáng 30/7 theo giờ Hà Nội, tại sân Wembley, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã đọ sức với tay vợt Tan Yu Han của Bỉ và đã thắng trận 2-1 ở bảng D thi đấu vòng 1 môn cầu lông Olympic London.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ở séc đấu đầu tiên, mặc dù Tiến Minh dẫn trước đối thủ, nhưng do căng thẳng, anh đã để thua Tan Yu Han với tỷ số 17-21. Sang đến séc thứ hai, sau 18 phút thi đấu, Tiến Minh thắng 21-14 và ở séc thứ ba anh thắng tiếp với tỷ số 21-10.

 

Dựa trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, Tiến Minh được chọn làm hạt giống của bảng D và sẽ lần lượt gặp hai đối thủ Kashyap Parupalli của Ấn Độ và Tan Yu Han. Như vậy Tiến Minh sẽ gặp Parupanli, hiện đang đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng, vào 9 giờ sáng 31/7 (tức 15 giờ chiều Hà Nội).

 

Theo bà Huỳnh Ngọc Liên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP HCM, Tiến Minh và Parupanli đã gặp nhau nhiều lần và có nhiều “ân oán” với nhau. Trong trận đấu ngày 31/7 tới, cơ hội chia đều cho Tiến Minh và tay vợt đến từ Ấn Độ, tay vợt nào đủ bản lĩnh thì sẽ đi tiếp vào vòng 1/16 đơn nam.

 

Trong ngày 29/7, bảy vận động viên khác của đoàn thể thao Việt Nam cũng đã tham gia thi đấu ở các nội dung khác nhau nhưng đều không thành công.

 

Vận động viên thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Ngân Thương đều không vượt qua được vòng loại nữ mặc dù Hà Thanh cũng là một trong vài gương mặt được kỳ vọng tạo ra bất ngờ ở kỳ Olympic lần này. Tuy nhiên, các vận động viên TDDC Việt Nam phải tranh tài với các vận động viên đến từ các cường quốc thể dục dụng cụ hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Rumani, nên điều này đã không thể xảy ra.

 

Vận động viên Đỗ Thị Ngân Thương biểu diễn trên cầu thăng bằng trong vòng loại thể dục dụng cụ nữ tại Thế vận hội Olympic London 2012 hôm 29/7. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Trong khi đó, tại nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, Phạm Thị Hài-Phạm Thị Thảo đã thi đấu vòng loại với các đội đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Sau kết quả thi ngày 29/7 đã có 6/17 đội vào bán kết. Theo huấn luyện viên Phạm Thị Ngọc Lan, ngày 31/7, đội Việt Nam sẽ cùng với 11 đội còn lại thi đấu một vòng nữa để chọn ra thêm 6 đội vào thi đấu bán kết.

 

Quốc Toàn tiếc nuối huy chương đồng

 


Đáng tiếc là lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn đã không với tới chiếc huy chương đồng ở hạng cân 56kg nam mà Toàn và mọi người mong đợi. Toàn xếp thứ tư, với mức tạ chung cuộc là 284 kg, ít hơn lực sỹ giành huy chương đồng 2 kg. Còn nữ cử tạ Nguyễn Thị Thúy đã thi đấu ở hạng cân 53 kg nữ và nâng được tổng mức tạ là 195 kg, xếp thứ 8/18 vận động viên.

 

Nữ xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc cũng không vượt qua được vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ. Ngọc chỉ đạt 379 điểm, xếp thứ 21/49 vận động viên tham dự ở nội dung này.

 

 

TTXVN/Tin tức