07:17 26/07/2012

Olympic 2012: Đi tìm cực hạn tốc độ của con người

Trong các nội dung điền kinh của Olympic, chạy 100 mét nam luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Từ lâu, giới thể thao thế giới luôn chờ đợi những kỷ lục mới ở môn này để trả lời cho câu hỏi lớn: Cực hạn tốc độ của con người là bao nhiêu?

Trong các nội dung điền kinh của Olympic, chạy 100 mét nam luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Từ lâu, giới thể thao thế giới luôn chờ đợi những kỷ lục mới ở môn này để trả lời cho câu hỏi lớn: Cực hạn tốc độ của con người là bao nhiêu?

Người đang giữ kỷ lục chạy nhanh nhất thế giới hiện nay là "Tia chớp" Usain Bolt với thành tích 9,58 giây đồng thời cũng là nhà vô địch cự ly 100 mét nam ở Olympic Bắc Kinh 2008. Vận động viên người Giamaica này đang không những quyết tâm bảo vệ vinh quang tại Olympic Luân Đôn 2012 mà còn nuôi tham vọng lớn lao là lập kỷ lục mới với mục tiêu 9,4 giây.

Usain Bolt trên đường chạy. Ảnh internet


Với nhiều chuyên gia thể thao, đây giống như một mục tiêu "không tưởng". Nhưng theo một nghiên cứu công phu của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg ở Hà Lan, chinh phục mốc 9,4 giây là có thể thực hiện được.

Sander Smeets, một trong những tác giả của nghiên cứu trên cho biết họ đã dùng nhiều công thức toán học và thống kê để tính toán, xem xét thành tích của 1.034 vận động viên chạy 100 mét nam xuất sắc nhất thế giới kể từ năm 1991. Kết quả cho thấy cực hạn ở cự ly này là 9,36 giây và mục tiêu 9,4 giây của "Tia chớp" là khả thi.

Trên thực tế, cực hạn của con người trong thể thao luôn là điều bí ẩn và chưa chắc những tính toán lý trí giải thích được. Năm 2008, cũng nhóm nghiên cứu trên cho rằng kỷ lục thế giới tối đa ở 100 mét nam là 9,51 giây. Nhưng đó là kết quả công bố trước Olympic Bắc Kinh và thành tích xuất sắc của Bolt năm đó chưa được tính đến. Các tác giả thực hiện nghiên cứu hy vọng cực hạn mới sẽ truyền cảm hứng cho các vận động viên xuất sắc như "Tia chớp" tiếp tục nỗ lực cải thiện thành tích.

Usain Bolt, 25 tuổi, từng bày tỏ hy vọng tại Olympic Luân Đôn sẽ giữ vững được vinh quang không chỉ ở đường chạy 100 mét mà còn ở các nội dung 200 mét và 4x100 mét tiếp sức như từng tỏa sáng tại Olympic Bắc Kinh. Nếu giấc mơ đó thành hiện thực, "Tia chớp" sẽ sớm bước vào ngôi đền huyền thoại của thể thao thế giới.


TTXVN/Tin Tức