02:15 15/02/2012

OIC phản đối can thiệp quân sự vào Xyri

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 15/2 tuyên bố phản đối sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào cuộc khủng hoảng Xyri, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép ngoại giao buộc chính phủ nước này phải đàm phán với phe đối lập.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 15/2 tuyên bố phản đối sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào cuộc khủng hoảng Xyri, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép ngoại giao buộc chính phủ nước này phải đàm phán với phe đối lập.


Phát biểu tại Canbêra (Ôxtrâylia), Tổng Thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanolu nhấn mạnh mọi hành động can thiệp quân sự sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ, chứ không giải quyết được xung đột. Viện dẫn các cuộc xung đột tại Irắc, Libi và Xômali, ông Ihsanolu cho rằng hành động can thiệp quân sự sẽ chỉ gây tổn hại cho người dân Xyri. 



Tổng thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanolu (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN



Theo kế hoạch, các cường quốc trên thế giới, cùng OIC và Liên đoàn Arập, sẽ nhóm họp tại thủ đô Tuynít của Tuynidi vào ngày 24/2 tới nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Xyri một cách hòa bình. Tổng Thư ký OIC bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ gia tăng sức ép với Đamát về việc đàm phán với phe đối lập, đồng thời soạn thảo kế hoạch về tiến trình chuyển giao quyền lực trong tương lai.


TTXVN/Tin Tức